Các bộ sẽ thực hiện ra sao?

Các bộ sẽ thực hiện ra sao?
TP - Liên quan việc đổi giờ làm việc từ ngày 1-2 tới đây, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết: Bộ GTVT chấp hành quy định này và đã sớm chuẩn bị.

> Hà Nội đổi giờ học, làm việc từ 1-2: Ảnh hưởng hàng triệu người

Trước đó, ngày 17-1, tôi đã gửi văn bản tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ. Nếu cơ quan, đơn vị nào trong phạm vi phải đổi giờ làm việc thì chủ động; cơ quan, đơn vị nào không phải đổi thì biết để tiện liên hệ công tác. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Văn phòng Bộ GTVT lại gửi văn bản có nội dung tương tự một lần nữa tới các cơ quan liên quan thuộc bộ”.

*Theo Chánh văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, thông báo đổi giờ làm từ ngày 1-2 đã được Bộ Tài chính gửi tới các đơn vị thuộc bộ đóng trên địa bàn Hà Nội từ trước Tết.“Các đơn vị trực thuộc đều nắm chắc tinh thần. Việc thực thi sẽ diễn ra nghiêm túc, không gặp bất cứ trở ngại gì”- Ông Chi nói.

*Trước Tết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi các đơn vị tại trụ sở chính NHNN, các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN trên địa bàn Hà Nội, các tổ chức tín dụng về việc thông báo điều chỉnh giờ làm việc. NHNN cũng khẳng định các tổ chức tín dụng căn cứ giờ làm việc của hệ thống NHNN để điều chỉnh giờ làm việc cho phù hợp..

*Ông Lê Anh Dũng - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, toàn thể cán bộ, viên chức của bộ sẵn sàng chấp hành. Bộ hoàn toàn ủng hộ và thực hiện quy định giờ làm việc mới.

*Ông Lưu Hồng Sơn - Phó Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, dù nhận văn bản muộn nhưng lãnh đạo bộ đã thông báo thay đổi giờ làm cho tất cả các đơn vị trực thuộc thực hiện. Người chịu trách nhiệm chính trước là lãnh đạo các đơn vị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG