Các Cty Mỹ phải có trách nhiệm với Việt Nam

Các Cty Mỹ phải có trách nhiệm với Việt Nam
Các Cty hóa chất của Mỹ cũng phải có trách nhiệm với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam như họ đã từng chịu trách nhiệm với các cựu binh Mỹ. Ông Henri Martin, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt khẳng định.

Henri Martin, một người Pháp đã kêu gọi chống chiến tranh tại Việt Nam năm xưa nay lại sát cánh với nhân dân Việt Nam trong vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Cảm thông với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam, Henri Martin không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để nói về vấn đề này.  

Ông kể lại "Tôi đã được nghe nói về chất độc màu da cam lần đầu tiên vào năm 1985 khi tôi tham dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng TP Hồ Chí Minh. Những năm sau đó, tôi được biết thêm nhiều thông tin hơn về ảnh hưởng của chất độc da cam qua Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Pháp, ông Georges Doussin, người đã gặp nhiều cựu chiến binh Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chống lại thảm họa này".

Ông Henri Martin nói lần đến Việt Nam gần đây nhất của ông là tháng 8/2004. Trong lần đó, ông và vợ ông đã đi thăm "Làng Hữu nghị", nơi nuôi dưỡng những trẻ em bị nhiễm chất độc da cam. Ông nói: "Thật đau lòng khi nhìn thấy những di chứng chất độc da cam trên cơ thể của các em.

Nhưng điều đau lòng hơn khi thấy nỗi đau tinh thần của những người lính, những người đã tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước, đem lại hạnh phúc cho những đứa con của họ thế nhưng thật đau đớn là họ đã để lại những di chứng khốc liệt của chất độc da cam mà họ đã bị nhiễm trong chiến tranh lên chính những đứa con của mình.

Những người lính anh hùng sẵn sàng hy sinh để giải phóng quê hương, đất nước nay lại phải đau đớn thấy con mình sinh ra bị dị tật. Nỗi đau này thật khủng khiếp".

Ông Henri Martin cho biết Hội Cựu chiến binh Pháp - Việt là tổ chức đầu tiên đã  lập ra một ủy ban quốc gia tại Pháp nhằm giúp đỡ thường xuyên "Làng Hữu nghị" ở Việt Nam khắc phục hậu quả của di chứng chất độc da cam.

Ông nhớ lại Uỷ ban này được thành lập từ cách đây 15 năm và ông đã ủng hộ Uỷ ban này ngay khi nó được thành lập. Từ đó đến nay, Ủy ban này thường xuyên tổ chức các triển lãm và các cuộc thảo luận ở nhiều thành phố tại Pháp để vận động các tổ chức và cá nhân quyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.

Một trong những hoạt động ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam gần đây nhất của Henri Martin và những thành viên trong Hội hữu nghị Pháp-Việt là cùng phối hợp với các tổ chức khác tại Pháp để tổ chức một hội thảo quốc tế về chất độc da cam/dioxin, dự kiến sẽ diễn ra ngay ở trụ sở Thượng viện Pháp tại Paris ngày 11 - 12/3 tới.

MỚI - NÓNG