Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6

Xếp hàng chờ gửi xe trước cửa công viên Cầu Giấy (Hà Nội)
Xếp hàng chờ gửi xe trước cửa công viên Cầu Giấy (Hà Nội)
TPO - Ngày tết thiếu nhi 1/6, nhiều các gia đình vẫn bận đi làm, cộng với nhiệt độ ban ngày ở mức cao, gây cản trở các hoạt động vui chơi của trẻ, đến tối, nhiều gia đình mới tổ chức đưa các bé ra ngoài khiến các công viên, trung tâm thương mại trở nên đông đúc tới mức quá tải.

Có mặt tại công viên Cầu Giấy, dù công viên này có diện tích lớn, xong do lượng người tập chung lớn nên nơi đây luôn trong tình trạng đông nghịt người, nhiều gia đình có con nhỏ luôn phải để mắt tới con cái, sợ bị lạc và tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

 Nhiều các trò chơi đã quá tải các bé phải xếp hàng chờ đến lượt. Qua trao đổi, chị Lê Thị Ánh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Ban ngày hai vợ chồng đi làm, tối về, chờ nhiệt độ ngoài trời giảm mới đưa các con ra đây chơi. Công viên hôm nay đông hơn ngày bình thường khiến việc trông cháu khó khăn hơn rất nhiều".

Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6 ảnh 1 Trẻ em háo hức chờ cha mẹ trước cửa công viên Cầu Giấy.
Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6 ảnh 2
Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6 ảnh 3

Những trò chơi trong công viên Cầu Giấy đông kín các bé tham gia. 

Chị Ánh cũng chia sẻ thêm, hiện nay, nhiều công viên và khu vui chơi bị quá tải, nên khó kiếm chỗ cho các con chơi, hàng quán mọc lên nhiều quá. Mong ra công viên cho thoải mái, nhưng sự thật thì chật chội và mệt mỏi hơn cả ở nhà.

Do khu vui chơi ít, nên nhiều gia đình chọn địa điểm là các trung tâm thương mại. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều trung tâm thương mại đang trong tình trạng đông đúc không kém. Tại trung tâm thương mại IPH (quận Cầu Giấy) nhiều gia đình không thể gửi xe vào trung tâm do tầng hầm hết chỗ trống.

Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6 ảnh 4

Bảo vệ Trung tâm thương mại IPH (Cầu Giấy từ chối khách hàng do quá tải).

Nhiều con đường dẫn tới các trung tâm thương mại cũng trong tình trạng tắc nghẽn khiến việc đưa con cái đi chơi ngày 1/6 trở nên khó khăn hơn. Tại khu vực Ngã Tư Sở quận Thanh Xuân, ùn tắc giao thông xảy ra trước cổng Royal City. Anh Ngô Tùng, cha của bé trai 5 tuổi than thở: "Chẳng nhẽ lại đưa đi một vòng rồi về, giao thông ách tắc, hàng quán đông đúc và thời tiết thì nóng bức".

Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6 ảnh 5

Cảnh tượng đông đúc trước cửa Trung tâm thương mại Royal City.

Các cửa hàng ăn cũng trong tình trạng chật kín, tại một cửa hàng Pizza tại trung tâm thương mại IPH, các bé phải chờ 36 phút thay vì 15 phút như thường lệ. Các cửa hàng ăn nhanh khác cũng trong trường hợp tương tự. 

Anh Thanh Tùng, quản lý tại một cửa hàng ăn nhanh tại trung tâm thương mại Royal City chia sẻ, lượng khách hôm nay gấp 3 lần ngày thường, chỗ ngồi cũng thiếu và các gia đình phải chờ từ 15 đến 20 phút để tới lượt phục vụ.

 
Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6 ảnh 6
Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6 ảnh 7 Niềm vui của các bé thiếu nhi khi cùng người thân và gia đình đi chơi dịp tết thiếu nhi.
Tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em đang là một thực trạng đáng báo động ở thủ đô, nhất là những ngày hè sắp tới, các em học sinh cần nơi sinh hoạt thoải mái trước khi bước vào năm học mới đầy căng thẳng.
Các điểm vui chơi phục vụ thiếu nhi quá tải ngày 1-6 ảnh 8 Hãy quan tâm tới trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong ảnh: Ánh mắt hồn nhiên của các bé khi được tham gia cắm trại do câu Lạc bộ Ngôn ngữ và EQ tổ chức.
Tết thiếu nhi được tổ chức vào 1/6 hằng năm là hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa, xã hội cùng các bậc cha mẹ sẽ dành cho các bé những món quà và những lời chúc tốt đẹp nhất. Đây cũng là dịp để mọi người chú ý và nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước.
MỚI - NÓNG