Các doanh nghiệp cùng báo Tiền phong tiếp sức đồng bào vùng lũ

Các doanh nghiệp cùng báo Tiền phong tiếp sức đồng bào vùng lũ
TP - Ngày 18/11, đại diện Cty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi VN cùng đại diện báo Tiền phong về cứu trợ đồng bào vùng lũ tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng và xã Cẩm Kim (Hội An, Quảng Nam).

Tại mỗi địa phương đoàn cứu trợ đã trao 100 suất quà gồm gạo, mì ăn liền và tiền mặt.

Tại Hòa Xuân, nơi mà tuần vừa qua tất cả các báo gọi là “rốn lũ”, 100 người dân đã đón đợi đoàn cứu trợ ở trụ sở UBND phường từ sáng sớm.

Trong ánh mắt mệt mỏi, trong từng lời kể khó nhọc của những cụ già, em bé, chúng tôi hiểu, những món quà nhỏ này không thể thay đổi hẳn cái khốn khó của người dân sau lũ, nhưng lại là niềm động viên tinh thần rất lớn.

Bà Hồ Thị Em, móm mém: “Của cải trôi hết trơn rồi, mấy ngày qua, may có hàng cứu trợ, không thì nhịn đói dài dài”.

Rời Hòa Xuân chúng tôi về xã Cẩm Kim. Nơi ấy đang rất cần được cứu trợ khẩn cấp vì nước sông Thu Bồn đang lên sau một đêm mưa liên tục. Nước đã lên trở lại gần 1m.

Mực nước đang xấp xỉ báo động 3. Chiếc thuyền máy của BCH PCBL xã Cẩm Kim sang ngang trung chuyển hàng chỉ chở được 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm và lực lượng TNTN chưa đầy 10 người.

Anh em Thị Đoàn Hội An phải huy động thêm 1 chiếc thuyền khác cả đoàn mới qua được ốc đảo cuối sông Thu Bồn.

Cẩm Kim có gần 1.100 hộ dân, nếu tính nóc nhà thì nhiều hơn. 100% căn nhà bị ngập và bị dòng nước chảy xiết bao vây cô lập. Trong các ngày đạt đỉnh (ngày 12, 13, 14/11) nhà nào nền cao nhất nước cũng ngập trên 1m, rất nhiều nhà ngập hơn 2m.

Xuống thuyền, dưới mưa, chúng tôi phải lội bì bõm nhiều đoạn mới vào được điểm tập kết hàng. Hiện tại, đi lại ngay trong từng thôn bà con vẫn đang phải dùng thuyền. Nhiều gia đình đi thuyền đến nhận quà cứu trợ.

Giao thông đang bị ách tắc do nước lên trở lại nên 100 suất hàng phải tập kết ở 3 thôn. Đoàn cứu trợ chỉ trao trực tiếp cho từng đối tượng được 79 suất. Còn 21 suất lại phải nhờ chính quyền và lực lượng TNTN tiếp tục về giao cho từng hộ.

Cty Du lịch Văn Minh trao hàng trị giá 10 triệu đồng

Hưởng ứng cuộc vận động của báo Tiền phong, hôm qua (18/11), Cty Du lịch Văn Minh (thị xã Cửa Lò) phối hợp với Ban Đại diện báo TP tại Nghệ An chuyển 250 thùng mì tôm (trị giá khoảng 10 triệu đồng) cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt cho Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế.

Đây là số hàng cứu trợ do Cty Du lịch Văn Minh và chị Nguyễn Thị Bảy (Việt kiều tại Ucraina) đóng góp.

Chiều ngày 18/11, phóng viên báo Tiền phong cùng anh Nguyễn Đàm Văn - GĐ Cty du lịch Văn Minh; Nguyễn Đàm Minh - PGĐ và Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế đến Cồn Hến (phường Vĩ Dạ) trao hàng cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt. Đây là một trong những địa bàn bị ngập nặng nhất TP Huế, hiện nhiều khu dân cư đang bị nước lũ chia cắt.

Sát bờ sông Hương, căn nhà của anh Lê Viết Quảng và chị Nguyễn Thị Hoa chìm trong nước hơn 1m khiến toàn bộ đồ dùng, lương thực hư hỏng.

Gia đình ông Nguyễn Kinh Hùng có 6 nhân khẩu, chồng già yếu mất sức lao động, vợ buôn bán rau ở chợ không đủ tiền mua gạo nuôi con. Ngoài thùng mì tôm cứu trợ, anh Nguyễn Đàm Văn còn giúp đỡ mỗi gia đình 300.000 đồng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Dương Văn An cho biết trong ngày hôm nay (19/11), 250 thùng mì tôm sẽ được Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế và Ban Đại diện báo Tiền phong tại miền Trung chuyển đến cho các hộ gia đình vùng lũ.

MỚI - NÓNG