Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ lớn ở Sài Gòn hồi phục

TPO - Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện quận 12, TPHCM, hai nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ ở Công ty TNHH Đặng Huỳnh (số 46 đường TA 19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TPHCM) được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị trong tình trạng đa chấn thương.
Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ lớn ở Sài Gòn hồi phục ảnh 1

Bác sĩ Hưng thông tin về tình hình sức khỏe của 2 bệnh nhân trong vụ nổ lớn ở Công ty TNHH Đặng Huỳnh vào chiều 17/10. Ảnh Việt Văn

Sáng 18/10, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1984, ngụ phường Thới An, quận 12, TP.HCM) và con gái là Phạm Thùy Dương (SN 2010).

Bác sĩ Trần Duy Hưng (Khoa ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: “Hiện tại, Khoa ngoại Thần kinh vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân trong vụ nổ ở quận 12 vừa được chuyển lên từ Khoa Cấp cứu. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1984, ngụ phường Thới An, quận 12, TP.HCM) và con gái là Phạm Thùy Dương (SN 2010) đã tạm ổn. Hai trường hợp này bị đa chấn thương, có cả những tổn thương nặng và nhẹ”.

Bác sĩ Hưng cho biết thêm: “Trường hợp của chị Vân bị gãy xương chân, hiện đã được các bác sĩ băng bó bột, cố định chân. Trước mắt, bệnh nhân này đã tỉnh táo, đã ổn định và đang được theo dõi thêm. Con chị Vân đang nằm ở khu nhi để điều trị, theo dõi vì cháu bị đa chấn thương ở vùng mặt và đầu”.

“Những chấn thương của hai bệnh nhân trên một phần do sức ép của vụ nổ nên hiện giờ các bác sĩ vẫn đang theo dõi có dấu hiệu gì bất thường không để kịp thời xử lý. Hiện các bước chụp X- Quang, chụp CT Scan để theo dõi có chấn thương, tụ máu ở não không”, bác sĩ Hưng nói. 

Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ lớn ở Sài Gòn hồi phục ảnh 2

Chị Vân đang nằm điều trị tại Khoa ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương đầu, gãy chân. Ảnh Việt Văn

Tiếp xúc tại giường bệnh, chị Nguyễn Thị Thúy Vân nhớ lại: “Lúc đó, khoảng 16h, tôi đang ngồi xem tivi với con gái thì nghe một tiếng nổ lớn, choáng váng cả người. Khoảng 15 phút sau, khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân đau đớn, bị đống đổ nát đè lên người. Nghe tiếng con gái kêu la, tôi hoảng lắm, gọi lớn để mọi người cứu. Khi được đưa ra ngoài, tôi ngất xỉu và không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Chị Vân cho biết thêm, tiệm của mình nằm sát Công ty TNHH Đặng Hùng (nơi xảy ra một vụ nổ lớn tạo ra hố sâu rộng hơn 6m2, làm chết 3 người).

Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ lớn ở Sài Gòn hồi phục ảnh 3 Cháu Dương, con chị Vân, cũng đang được theo dõi tại khu nhi của bệnh viện. Ảnh Việt Văn
Cũng trong sáng nay, 18/10, nguồn tin cho biết, hai nạn nhân Đoàn Phùng (SN 1968, trú tại quận 12), Nguyễn Văn Xúc (khoảng 70 tuổi, ngụ quận 12) bị thương nhẹ, nên sau khi sơ cứu đã được cho về nhà theo dõi. 

Đến sáng 18/10, thi thể hai nạn nhân mất tích là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (1984) và Huỳnh Thị Tâm (1978, cùng là công nhân của Công ty TNHH Đặng Hùng, quê ở Đồng Tháp) đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy và đưa khỏi hiện trường. Hiện hai thi thể này được đưa về bệnh viện để khám nghiệm. 

Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ lớn ở Sài Gòn hồi phục ảnh 4

 Lãnh đạo quận 12 đến thăm hỏi và động viên hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ. Ảnh Việt Văn

Hỗ trợ

Trong buổi sáng nay, ông Trần Hữu Trí, Bí thư quận ủy quận 12 đã cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho những nạn nhân bị thương trong vụ nổ đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chánh văn phòng UBND quận 12, trong sáng nay, lãnh đạo chính quyền địa phương đã cử người đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho những hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa sau vụ nổ. Đồng thời, cũng đã có người đi thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng như những gia đình có nạn nhân tử vong.  

Một diễn biến khác tại hiện trường vụ nổ, sáng 18/10, cơ quan chức năng quận 12 vẫn đang triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường vụ nổ.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Pháp chế Điều tra và Xử lý cháy nổ (Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TPHCM) xuống ghi nhận, khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, các mẫu thi thể của hai nạn nhân mất tích trên đã được góp nhặt đưa khỏi hiện trường phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm. 

MỚI - NÓNG