Các nhà khoa học “bắt mạch” động đất

Các nhà khoa học “bắt mạch” động đất
TPO–Sáng 8-9, đoàn công tác của Viện khoa học và công nghệ, Viện Vật lý địa cầu có mặt ở Bắc Trà My (Quảng Nam) để khảo sát và tìm tâm chấn của các trận động đất quanh đập thủy điện Sông Tranh 2.
Các chuyên gia nghiên cứu bản đồ khu vực Bắc Trà My nơi có đập Sông Tranh 2 xây dựng trên các đới đứt gãy.
Các chuyên gia nghiên cứu bản đồ khu vực Bắc Trà My nơi có đập Sông Tranh 2 xây dựng trên các đới đứt gãy. .

Đoàn chuyên gia do TS. Lê Huy Minh, Phó viện trưởng Viện Vật lý địa cầu làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và BQL dự án Thủy điện 3, TS. Lê Huy Minh cho biết: “Theo kết quả quan trắc của Viện Vật lý địa cầu, từ ngày 3-9 đến nay địa phận huyện Bắc Trà My đã xảy ra tổng cộng 11 trận động đất. Mức độ động đất ngày càng tăng, nhưng khó vượt ngưỡng 5,5 richter”.

Đoàn công tác cho biết, từ ngày 8-9 đến ngày 12-9, đoàn sẽ tiến hành khảo sát vùng cực động, thu thập số liệu từ các máy đo gia tốc của đập Sông Tranh 2, từ đó đánh giá và định vị chính xác vị trí, điều khiện phát sinh các trận động đất vừa qua.

Ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết: “Chính quyền và người dân địa phương rất lo lắng trước hiện tượng động đất và an toàn đập Sông Tranh 2. Đây là vấn đề quốc gia, không riêng gì của Quảng Nam, cần các nhà khoa học sớm có câu trả lời chính xác, có cơ sở khoa học và thuyết phục nhất!”
Ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết: “Chính quyền và người dân địa phương rất lo lắng trước hiện tượng động đất và an toàn đập Sông Tranh 2. Đây là vấn đề quốc gia, không riêng gì của Quảng Nam, cần các nhà khoa học sớm có câu trả lời chính xác, có cơ sở khoa học và thuyết phục nhất!”.

Ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu: “Các chuyên gia, nhà khoa học cần làm việc khẩn trương, khách quan, có kết luận chính xác để công bố cho chính quyền địa phương, ổn định tâm lý cho người dân đang hết sức hoang mang vì động đất kéo dài”.

Cũng trong buổi sáng ngày 8-9, các chuyên gia, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến kiểm tra trực tiếp các vết nứt tại trường mầm non Hoa Phượng và trường THCS Lê Hồng Phong; Ghi nhận hiện trường và thu thập ý kiến của thầy cô giáo, phụ huynh và người dân địa phương về các trận động đất.

Dự kiến vào ngày 12 – 9, đoàn công tác sẽ họp, có báo cáo, kết luận và họp thông báo với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và người dân địa phương.

Kiểm tra vết nứt ở trường mầm non Hoa Phượng
Kiểm tra vết nứt ở trường mầm non Hoa Phượng.
Các chuyên gia đo đạc, xác định vị trí của các vết nứt bất thường xuất hiện ở trường THCS Lê Hồng Phong xuất hiện sau trận động đất sáng ngày 7-9.
Các chuyên gia đo đạc, xác định vị trí của các vết nứt bất thường xuất hiện ở trường THCS Lê Hồng Phong xuất hiện sau trận động đất sáng ngày 7-9. .
TSKH. Ngô Thị Lư – viện vật lý địa cầu kiểm tra một vết nứt ở xã Trà Đốc
TSKH. Ngô Thị Lư – viện vật lý địa cầu kiểm tra một vết nứt ở xã Trà Đốc.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.