Các nước chia buồn về việc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần

Các nước chia buồn về việc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần
Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về việc nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Xămđéc Chia Xim; Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun; Thủ tướng Nhật Bản Yaxưô Phưcưđa; Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Cômưra Maxahicô; Thủ tướng Sinhgapore Lý Hiển Long; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Pascan Côchepin đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Tổng thống nước Cộng hòa Manđivơ Maomun Ápđun Gayum gửi thông điệp chia buồn; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tômiichi, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam cũng gửi điếu từ tỏ lòng thương tiếc nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đại sứ quán các nước Cộng hòa Bôlivia, Vênêxuêla, Mêhicô, Philíppin tại Hà Nội; Đại sứ Uôn I Chô, Giám đốc điều hành Quỹ ASEM; Ngài Lidia Lu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Hà Nội đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Ông Gônzalô Galêgốt, Giám đốc quan hệ báo chí Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi tuyên bố báo chí chia buồn.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG