Chương trình kiểm tra của Đảng năm 2007:

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng sẽ làm trưởng các đoàn chỉ đạo kiểm tra

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng sẽ làm trưởng các đoàn chỉ đạo kiểm tra
TP- Hôm qua (16/4) tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc  công tác kiểm tra của cấp ủy Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai Chương trình kiểm tra năm 2007.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng - Ủy  viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã chủ trì hội nghị.

Về Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007, đồng chí Trương Tấn Sang cho biết: “Ngày 26/3/2007, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định Chương trình kiểm tra năm 2007.

Các cuộc kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản, quản  lý sử dụng đất đai. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư  Đảng làm trưởng đoàn trực tiếp chỉ đạo kiểm tra”.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh: Trong những năm tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta vẫn phải luôn đối phó với những khó khăn, thách thức, thậm chí với những diễn biến khó lường có thể xảy ra. 

Vì vậy, “Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng càng phải được tăng cường hơn nữa với nhận thức và yêu cầu mới.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải thực sự có bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; phải nhận thức công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy có  ý nghĩa quyết định”.

Đồng chí Trương Tấn Sang nói: Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mà còn phải góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần thực hiện cho được mục tiêu: ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu dự Hội nghị  đề xuất những giải pháp phù hợp, mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến hết ngày hôm nay (17/4).

Hơn 50% tỉnh, thành vi phạm nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phát biểu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII ở T.Ư (hôm 14/4), bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy  ban Kiểm tra T.Ư cho biết:

“Tổng kết chương trình 07- CTr/TW của Ban bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chúng tôi thấy có tới hơn 50% số tỉnh, thành vi phạm nguyên tắc này”.

Được biết, sau khi ban hành Chương trình kiểm tra 07- Ctr/TW, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Quyết định số 05-QĐ/TW thành lập Ban chỉ đạo giúp Ban Bí thư tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban chỉ đạo gồm 14 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Chi làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra theo Chương trình kiểm tra số 07-Ctr/TW.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.