Các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước chia buồn cùng gia quyến Đại tướng

Các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước chia buồn cùng gia quyến Đại tướng
Sáng 12/10/2013, các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã tới Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, nghiêng mình kính cẩn trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng.

Các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước chia buồn cùng gia quyến Đại tướng

> Toàn quân hướng về Anh linh Đại tướng

> VTV phát trực tiếp lễ truy điệu Đại tướng từ 6h sáng mai 

Sáng 12/10/2013, các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã tới Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, nghiêng mình kính cẩn trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu; Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Các vị lãnh đạo cũng đã ghi sổ tang, ghi nhận những công lao vĩ đại của Đại tướng với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước./.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chia buồn cùng tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chia buồn cùng tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia buồn cùng tang quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia buồn cùng tang quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia buồn cùng tang quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia buồn cùng tang quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN .
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chia buồn với tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chia buồn với tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ghi sổ tang
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ghi sổ tang.
 Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chia buồn với tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chia buồn với tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN .
 

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.