Cách chức Bí thư xã dùng bằng giả

Cách chức Bí thư xã dùng bằng giả
TPO - Ông Lưu Ngọc Chiến, 49 tuổi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, vừa bị cách chức, vì sử dụng bằng cấp THCS và THPT giả.

> Ngại học, nhưng không ngại giữ chức vụ!

Bằng cấp của ông Lưu Ngọc Chiến mượn của 2 người em ruột để chỉnh sửa, phô tô, đối phó tổ chức
Bằng cấp của ông Lưu Ngọc Chiến mượn của 2 người em ruột để chỉnh sửa, phô tô, đối phó tổ chức.

Ngày 27/12, ông Trần Thanh Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi, Cà Mau, cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy vừa thống nhất biểu quyết kỷ luật cách chức Ủy viên Ban chấp hành xã ủy đối với ông Lưu Ngọc Chiến, 49 tuổi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Trung, vì sử dụng bằng cấp THCS và THPT giả.

Ông Lưu Ngọc Chiến còn bị đề nghị Chủ tịch HĐND huyện Đầm Dơi miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND xã Tân Trung theo trình tự.

Cùng ngày, Ban thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi thống nhất kỷ luật cách chức vụ trong đảng và cách chức chính quyền đối với ông Lê Minh Tâm, 45 tuổi, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện Đầm Dơi.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài "Ngại học, nhưng không ngại giữ chức vụ", phản ảnh nhiều cán bộ chủ chốt cơ sở sử dụng văn bằng chứng chỉ giả. Ban thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi quyết định kiểm tra văn bằng chứng chỉ (từ bằng THCS trở lên) đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Trần Thanh Hòa cho biết, việc kiểm tra bao gồm nộp bằng sao có công chứng và đối chiếu văn bằng chứng chỉ gốc để tránh giả mạo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG