Cách chức giám đốc lạm quyền, chi nhánh ngân hàng bị vây

Người dân kéo đến ngân hàng Quốc dân tại Bạc Liêu để đòi nợ. Ảnh: VOV
Người dân kéo đến ngân hàng Quốc dân tại Bạc Liêu để đòi nợ. Ảnh: VOV
TP - Chiều 31/7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đã làm việc với Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Bạc Liêu nhằm ổn định tình hình, không để ảnh hưởng đến thị trường. 

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bạc Liêu cho biết, Giám đốc Quách Lạc đã lợi dụng chức vụ để ký chứng thư bảo lãnh cho một doanh nghiệp vay tiền một cá nhân là sai và vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ. Cũng vì việc làm sai này mà ngày 29/7, ông Quách Lạc đã bị Hội đồng quản trị của chi nhánh ngân hàng này miễn nhiệm chức vụ giám đốc.

Bất ổn ở Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Bạc Liêu bùng nổ vào ngày 30/7, khi ông Võ Văn Dành ở thị trấn Hộ Phòng (Giá Rai, Bạc Liêu) đem 3 chiếc ô tô đậu trước cửa ngân hàng, không cho người vào ra để đòi nợ hơn 16,6 tỷ đồng. 

Do cuối năm 2012, ông Quách Lạc ký chứng thư bảo lãnh cho Cty TNHH Thiên Phúc vay của ông Dành 20 tỷ đồng, lãi suất một tháng 3%, thời hạn 3 tháng, nhưng đến nay mới trả được hơn 3,3 tỷ. Lúc đó, ngân hàng này còn mang tên Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân, bà Trần Hải Anh, cho biết chứng thư bảo lãnh do ông Quách Lạc ký không đúng mẫu biểu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân, không được cập nhật và hạch toán trong hệ thống, không có hồ sơ lưu. 

Cũng theo bà Anh thì ông Quách Lạc ký không đúng thẩm quyền và không được ủy quyền.

MỚI - NÓNG