Cách chức Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản An Giang

TPO - Do vi phạm đạo đức lối sống, ông Nguyễn Văn Thắng bị cách chức Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang.
Cách chức Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản An Giang ảnh 1

Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang bị cách chức do vi phạm đạo đức lối sống - Ảnh: Hiền Huynh.

Ngày 13/6, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ông Thắng vừa bị cách chức Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang. Đồng thời, ông cũng bị cách chức Bí thư Đảng ủy cơ sở.

Được biết, thời gian qua ông Thắng bị người dân tố cáo có dấu hiệu tranh chấp dân sự trong việc mua bán chiếc ô tô thanh lý thuộc tài sản của trung tâm. Sở đã trình xin ý kiến của Ủy ban Kiểm tra. Qua đó, xét thấy ông này có dấu hiệu vi phạm về pháp luật, vi phạm đạo đức lối sống nghiêm trọng nên đã tiến hành kỉ luật.

Riêng việc nội dung tố cáo tranh chấp hiện đã được Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang thụ lý.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.