Thanh Hóa:
Cách chức vụ trong Đảng với nguyên Phó Chủ tịch, trưởng phòng tài chính huyện Hậu Lộc
TPO - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) và nguyên trưởng phòng Tài chính - kế hoạch vừa bị cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng do có vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 18/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo số 18-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật Đảng đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật tại huyện Hậu Lộc.
Theo đó, ngày 21/12/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá đã họp, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 2 đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt huyện Hậu Lộc vi phạm pháp luật, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
Căn cứ bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 15/9/2020 của Tòa án quân sự Quân khu 4; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; qua xem xét, nhận thấy: Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Duy Hưng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Hậu Lộc, là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt và công tác.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Long, đồng chí Lê Duy Hưng bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng (theo Quyết định số 335-QĐ/TU và Quyết định số 336-QĐ/TU ngày 11-1-2021).
Căn cứ bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 15/9/2020 của Tòa án quân sự Quân khu 4; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; qua xem xét, nhận thấy: Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Duy Hưng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Hậu Lộc, là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt và công tác.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Long, đồng chí Lê Duy Hưng bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng (theo Quyết định số 335-QĐ/TU và Quyết định số 336-QĐ/TU ngày 11-1-2021).
Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với 2 đồng chí theo quy định.
Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 31/5, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long (SN 1969, là Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc), lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đang đánh bài ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Ngoài ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, còn có ông Lê Duy Hưng (SN 1967, Trưởng phòng Tài chính huyện Hậu Lộc) và 2 chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974; ở thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973; ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc). Cơ quan chức năng sau đó đã xử lý vụ việc theo quy định.
Ngoài ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, còn có ông Lê Duy Hưng (SN 1967, Trưởng phòng Tài chính huyện Hậu Lộc) và 2 chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974; ở thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973; ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc). Cơ quan chức năng sau đó đã xử lý vụ việc theo quy định.
Cùng chuyên mục

Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đợt 1 ở Hà Nội?

Giấc mơ có thực của chị Xóp

Thị trường ngày 8/3: Hoa hồng tiêu thụ mạnh

Vì sao Chủ tịch Quảng Ngãi ủng hộ việc mở tuyến đường thủy liên tỉnh Đà Nẵng - Lý Sơn?

Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Hoa tươi 8/3 ở Huế ế ẩm do giá cao, hoa giả gắn tiền thật 'lên ngôi'

Quảng Ngãi: Giám đốc Sở Ngoại vụ không nằm trong danh sách biên chế gần 2 tháng

Người đàn ông được chủ xe Mercedes tặng xe: 'Món quà giúp con tôi đi học đỡ mặc cảm'
Người đàn ông được chủ xe Mercedes tặng xe: 'Món quà giúp con tôi đi học đỡ mặc cảm'
Bí thư chi đoàn bị giam oan 28 tháng: Tôi vẫn đang 'cày' trả nợ
Hành động đẹp của chủ xe Mercedes với người đi xe máy cũ
Hành động đẹp của chủ xe Mercedes với người đi xe máy cũ