Huế:

Cãi nhau với thợ hồ, cụ ông đột quỵ tử vong

Một vụ tử vong hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Huế. Nạn nhân là cụ ông 69 tuổi, bị đột quỵ sau khi cãi nhau với nhóm thợ hồ.
Cãi nhau với thợ hồ, cụ ông đột quỵ tử vong ảnh 1

Người dân tập trung tại hiện trường vụ việc

Nạn nhân là ông Tôn Thất T. (69 tuổi, trú tại phường Đúc, TP Huế). Một số người sống gần nhà ông T. cho hay, vào khoảng 14h ngày 19/9, ông T. và nhóm thợ hồ đang làm tại nhà anh Ngô Hùng Phi (hàng xóm với ông T.) có lời qua tiếng lại khá căng thẳng.

Đôi bên tranh cãi được khoảng 30 phút thì ông T. bất ngờ đột quỵ, ngã xuống đất. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế nhưng đến 15h cùng ngày ông T. đã tử vong.

Cãi nhau với thợ hồ, cụ ông đột quỵ tử vong ảnh 2

Công an khám nghiệm tử thi cụ ông 69 tuổi.

Công an TP Huế đã đến hiện trường phong tỏa và khám nghiệm pháp y để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo người nhà ông T. thì nạn nhân có tiền sử bệnh cao huyết áp và bệnh tim. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tử vong này.

Theo Đại Dương

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.