Cắm biển báo phòng chống đuối nước ở những nơi nguy hiểm

TPO - Để hạn chế những vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã huy động thanh niên cắm biển báo, nhắc nhở .

Từ dịp đầu hè 2016 đến nay, tại Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước. Trong đó, thương tâm nhất là vụ đuối nước xảy ra tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào ngày 29/5/2016 làm ba em học sinh tiểu học tử vong. Cả ba em là con chú, con bác trong một gia đình khi tắm tại hồ nước sâu đang thi công công trình.  

Cắm biển báo phòng chống đuối nước ở những nơi nguy hiểm ảnh 1
Cắm biển báo phòng chống đuối nước ở những nơi nguy hiểm ảnh 2

Huyện đoàn Quỳnh Lưu (Nghệ An) mở lớp dạy bơi miễn phí cho 50 trẻ em, học sinh tại xã Ngọc Sơn trong dịp nghỉ hè 2016. 

Nhằm giảm tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, mùa mưa bão từ đầu tháng 4/2016, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tích cực tuyên truyền và triển khai các hoạt động cụ thể để phòng chống đuối nước với tất cả các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Theo đó, hàng loạt biển báo đã được ĐVTN lắp đặt trên nhiều “điểm đen”, những vị trí nguy hiểm dọc sông Lam; khảo sát, cải tạo, khoanh vùng các khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây đuối cho nước trẻ em; thành lập các đội thanh niên xung kích thường xuyên theo dõi, kiểm tra tại các địa điểm trẻ em thường tắm để nhắc nhở và kịp thời xử lý khi có tình huống, sự cố xảy ra.

Cắm biển báo phòng chống đuối nước ở những nơi nguy hiểm ảnh 3
Cắm biển báo phòng chống đuối nước ở những nơi nguy hiểm ảnh 4
Cắm biển báo phòng chống đuối nước ở những nơi nguy hiểm ảnh 5

Các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh Nghệ An từ đầu hè năm 2016 đã khẩn trương triển khai cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vùng nước sâu, nguy hiểm và tuyên tuyền phòng chống đuối nước đến từng gia đình.

Anh Nguyễn Đình Hùng, Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, cho đến thời điểm hiện tại 90% cơ sở đoàn tại địa phương trong toàn tỉnh đã tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu nguy hiểm. Các địa phương hoạt động mạnh trong phòng chống đuối nước như huyện đoàn Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa, Đô Lương, TP.Vinh …Nhiều địa phương tổ chức dạy bơi cho học sinh trong dịp nghỉ hè. Điển hình như lớp dạy bơi cho 50 trẻ em, học sinh xã Ngọc Sơn của huyện đoàn Quỳnh Lưu. Tại huyện Yên Thành, thầy giáo Phan Đăng Quảng giáo viên dạy thể dục trưởng THCS Hợp Thành đã tự bỏ gần 1 tỷ đồng xây dựng bể bơi để dạy bơi miễn phí cho hơn 200 em học sinh tại các xã của huyện Yên Thành và Diễn Châu trong kỳ nghỉ hè. 

MỚI - NÓNG