Cấm dùng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi từ năm 2017

Cấm dùng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi từ năm 2017
TP - Ngày 20/4, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, Cục vừa báo cáo và đề xuất Bộ trưởng NN&PTNT, từ năm 2017-2018, sẽ ngừng việc sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi (TACN). Còn lộ trình trước đó, đến năm 2020 mới cấm sử dụng.

Theo ông Vân, Cục đang sửa Thông tư 31, về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật, thủy sản nuôi. Hiện ở một số nước như Mỹ (năm 2017 mới cấm), Trung Quốc, Thái Lan... vẫn cho dùng kháng sinh trong TACN. 

Trước mắt, Việt Nam vẫn cho phép sử dụng một lượng kháng sinh nhỏ trong TACN nhằm mục đích kích thích sinh trưởng; còn dùng phòng và trị bệnh cho vật nuôi, thủy sản sẽ theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Từ nay đến hết năm 2016, Cục sẽ phối hợp với các đơn vị, thực hiện chương trình vận động “100 nghìn hộ chăn nuôi cam kết không sử dụng chất cấm”.

MỚI - NÓNG