Cấm đường ngày chính lễ, người dân đi lại thế nào?

Tắc đường ở ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn trong lúc tổng duyệt diễu binh tối qua, 7 -1 0.
Tắc đường ở ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn trong lúc tổng duyệt diễu binh tối qua, 7 -1 0.
TPO - Từ 20h ngày 9 - 10 đến 12h ngày10 - 10, Hà Nội cấm đường trên nhiều tuyến phố quan trọng. Sở Giao thông Vận tải vừa “mách nước” cho người dân cách đi lại thuận tiện trong thời gian này.

Cấm nhiều tuyến phố

Theo Quyết định của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, bắt đầu từ 20h ngày 9 – 10 đến 12h ngày 10 – 10, cấm toàn bộ các phương tiện (trừ xe có phù hiệu, xe ưu tiên) hoạt động trên các tuyến: Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Chùa Một Cột - Độc Lập - Ông Ích Khiêm - Bà Huyện Thanh Quan - Tôn Thất Đàm - Nguyễn Cảnh Chân - Bắc Sơn - Mai Xuân Thưởng - Lê Hồng Phong - đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Liễu Giai) - Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến dốc Tam Đa) - Quán Thánh (từ đường Thanh Niên đến Hòe Nhai) - Phan Đình Phùng (từ Hàng Bún đến Hùng Vương) - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Thái Học -Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - các tuyến phố xung quanh quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh (từ La Thành đến Kim Mã) - Yên Phụ - công viên Bách Thảo.

Đồng thời, cấm toàn bộ các xe ô tô tải, ô tô chở khách 16 chỗ trở lên trên các tuyến phố: Trần Phú – Sơn Tây – Nguyễn Tri Phương; Cát Linh – Tôn Đức Thắng – Lê Duẩn; Hàng Gai – Hàng Bông – Hai Bà Trưng; Lạc Long Quân – Thụy Khuê – Bưởi – Hoàng Hoa Thám – Kim Mã; Lê Duẩn – Phan Chu Trinh – Lý Thường Kiệt; Trần Nhật Duật – Hàng Đậu – Phan Đình Phùng – Hàng Than; Láng – Trường Chinh – Đại La.

Đi lại thế nào?

Sáng nay, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Anh Tuấn - Phó phòng Giao thông đô thị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, thời gian cấm, người dân nên đi lại như sau:

- Từ quận Hai Bà Trưng đến Cầu Giấy: đi theo đường Bà Triệu – Đại Cồ Việt – Chùa Bộc – Thái Thịnh – La Thành – Cầu Giấy.

- Từ quận Long Biên, nếu người dân muốn vào xem diễu binh, phải gửi xe tại bãi đỗ xe Gia Thụy, công viên nước Yên Sở; sau đó, đi bộ vào. Nếu muốn đi tới các quận khác thì nên đi hướng cầu Vĩnh Tuy, để vào nội đô.

- Tại các khu vực khác, người dân đi xe tới tám điểm gửi xe miễn phí là: Mỹ Đình I và II, công viên Yên Sở, Đền Lừ, bãi đỗ xe Gia Thụy, bãi đỗ xe Hải Bối, điểm đỗ xe Hồng Hà, bãi đỗ xe Dịch Vọng. Sẽ có xe trung chuyển miễn phí cho người dân vào nội thành.

- Người dân có nhà nằm trong khu vực cấm đường, nếu muốn về nhà thì phải gửi xe bên ngoài, đi bộ về nhà.

Ông Tuấn cũng cho hay, trên đây mới là kế hoạch dự kiến, có thể điều chỉnh về các tuyến phố (có thể cấm thêm các tuyến khác, để đảm bảo an ninh – quốc phòng).

Thực tế, tối qua, 7 – 9, có những phố như Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám...đã có điều chỉnh so với thông báo. Vì vậy, khi đi đường, người dân nên hỏi các lực lượng chức năng, để được hướng dẫn đi lại, theo các số máy: 0913 211 997; 043 942 4451; 043 821 7922.

Giao thông Hà Nội lộn xộn trong đêm tổng duyệt

Tắc đường tại ngã tư, gần khách sạn Daewoo
Tắc đường tại ngã tư, gần khách sạn Daewoo. Ảnh: HT

Tối qua, 7 - 10, dù biết trước bị cấm nhiều tuyến đường chính, nhưng rất nhiều người dân Thủ đô vẫn khó khăn khi tìm đường về nhà. Giao thông Hà Nội khá lộn xộn trong khoảng thời gian tổng duyệt diễu binh đêm 7 – 10.

Nhiều người dân sống ở khu vực cấm đường, nếu buổi chiều tối “lỡ” đi chơi bằng xe thì phải đến hơn 22h mới về được nhà.

Vì nhiều đường cấm nên ở những tuyến còn lại, tất cả xe cộ “dồn” vào lúc 20h – 22h giờ, làm tắc nhiều nơi.

 Hoàng Tuân
Clip: Minh Đức

MỚI - NÓNG