Cấm người khác đọc báo, xem tivi có thể bị phạt

Cấm người khác đọc báo, xem tivi có thể bị phạt
Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.

Cấm người khác đọc báo, xem tivi có thể bị phạt

> Đái bậy, phạt 300 ngàn đồng 

Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.

Không cho thành viên gia đình đọc sách, báo, nghe, xem chương trình phát thanh, truyền hình sẽ bị phạt đến 300.000 đồng
Không cho thành viên gia đình đọc sách, báo, nghe, xem chương trình phát thanh, truyền hình sẽ bị phạt đến 300.000 đồng.
 

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định xử phạt đối với các hành vi có tính chất bạo lực gia đình.

Cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt tiền đến 300.000 đồng nếu có hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó; không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc.

Đặc biệt, nếu không cho thành viên gia đình đọc sách, báo, nghe, xem chương trình phát thanh, truyền hình hoặc tiếp cận với thông tin đại chúng hàng ngày hoặc không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh cũng sẽ bị phat tiền với mức phạt như trên.

Dự thảo cũng quy định mức xử phạt lên tới 5 triệu đồng đối với các hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, tụ tập đông người gây mất trật tự, vi phạm về đăng ký tạm trú, hộ khẩu, chống người thi hành công vụ, phát tán tài liệu có nội dung xấu, bịa đặt…

Đối với các hành vi sử dụng buôn bán, sử dụng ma tuý sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng. Riêng hoạt động mại dâm bị phạt từ 500.000 đồng đến 40 triệu đồng. Các hành vi về đánh bạc, lô đề, cá cược…bị phạt tiền đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, trong dự thảo lần này, Bộ Công an đã bỏ quy định xử phạt “vi phạm về nếp sống văn minh” đã có trong dự thảo lần trước cũng như Nghị định 73/2010 về xử phạt hành chính.

Theo đó, các hành vi như “không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người”, “có lời nói hoặc cử chỉ thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hóa ở nơi công cộng” đều bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng… đã không còn được quy định trong dự thảo mới nhất.

Theo Ngô Trang
Vneconomy

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG