Cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán hàng nghìn người

Cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán hàng nghìn người
TP - Từ sáng 15-11, TPHCM thực hiện lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM cho biết đã bố trí lực lượng hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào khu neo đậu đảm bảo an toàn, không để người trên tàu thuyền, lồng bè, sở đáy, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển.

> Miền Bắc lạnh cục bộ, áp thấp nhiệt đới gây mưa to
> Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Để thực hiện lệnh cấm biển, TPHCM tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa sông, cửa biển, kêu gọi các tàu thuyền đang trong khu vực nguy hiểm thoát ra hoặc tìm nơi tránh trú an toàn (khu vực nguy hiểm được xác định từ phía Nam Vĩ tuyến 11).

Đến chiều qua, TPHCM vẫn còn 13 tàu với 193 người đang hoạt động trên biển, trong đó 3 chiếc đã vào neo đậu tại đảo Đá Tây (Trường Sa) và 10 chiếc di chuyển vào Malaysia neo đậu.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), tại huyện Cần Giờ có mưa lớn. Gió mạnh dần.

Tại khu vực bến Cầu Đò, sóng cao gần một mét liên tục đánh vào bờ kè của Hải đội 2 Bộ đội biên phòng. Nhiều hộ dân ở thị trấn Cần Thạnh chằng chống nhà cửa, đề phòng ATNĐ đổ bộ vào đất liền.

UBND huyện Cần Giờ cho biết đã lên phương án di dời trên 2.000 người dân xã đảo Thạnh An. Dự báo vào tối và đêm 15-11, tại TPHCM sẽ có mưa to. Do triều cường vào tối cùng ngày đạt 1,58m (Trạm Phú An – sông Sài Gòn) kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập sâu ở một số khu vực.

Cùng ngày, UBND TPHCM đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu xâm hại hệ thống thoát nước, gây ngập trên địa bàn TPHCM, tiến hành các biện pháp giảm ngập cấp bách tại Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh)…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG