Cấm xe tải trên 10 tuyến phố dịp đại hội Interpol

Cấm xe tải trên 10 tuyến phố dịp đại hội Interpol
TP - Từ ngày 31-10 đến 3-11, tại Hà Nội diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) lần thứ 80.

Để đảm bảo an ninh và phục vụ việc đi lại CATP Hà Nội vừa có phương án phân luồng trên nhiều tuyến phố.

Cụ thể, từ 7h đến 10h và từ 15h đến 22h các ngày từ 31-10 đến 3-11, tạm cấm đối với các loại xe ô tô tải từ 1 tấn trở lên; xe ô tô khách từ 25 chỗ trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệp bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường Đại lộ Thăng Long (từ Lê Quang Đạo đến Phạm Hùng), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, (từ ngã tư Cầu Giấy đến Núi Trúc), Giảng Võ (từ Núi Trúc đến La Thành), Ngọc Khánh, Láng Hạ, Lê Văn Lương (từ Láng đến Khuất Duy Tiến), Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm.

Tạm cấm toàn bộ các phương tiện không được hoạt động trên tuyến đường Đỗ Đức Dục, Đào Tấn (làn đường tiếp giáp khách sạn Deawoo đoạn từ Nguyễn Văn Ngọc đến Liễu Giai). Trong thời gian này, hướng đi của các phương tiện bị cấm khi đi các khu vực trên như sau: từ QL 5 đi QL 1B (Hà Nam) lưu thông theo hành trình: qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Xe từ QL 1A, 1B (Hà Nam) đi QL 5 (Gia Lâm) đến Pháp Vân, qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Đồng-Hồ Tùng Mậu ra Nhổn - đường 70 - đường Lê Văn Lương kéo dài - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - đường Văn Phú - Xa La - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi và ngược lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG