Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người

TPO - Để động viên, kêu gọi các cán bộ, viên chức Bộ Thông tin & Truyền thông tham gia hiến máu, Thứ trưởng Phan Tâm đã tiên phong ngồi vào ghế kiếm tra sức khỏe và hiến máu.

Sáng 2/2, Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp cùng Công đoàn ngành TT&TT, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2018 với thông điệp “Trái tim thiện tâm”.

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhằm đáp ứng lượng máu thiếu hụt, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất , đồng thời khơi dậy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Bộ TT&TT trong các hoạt động xã hội.

Tham gia hoạt động có các lãnh đạo, cán bộ đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, một số tập đoàn, cùng nhiều sinh viên đang học tập tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT nhận định chương trình hiến máu “Trái tim thiện tâm” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, khi được tổ chức sát ngày kỉ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018).

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 1

Đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Thanh Hà

Sau một thời gian ngắn phát động, nhiều cán bộ viên chức Bộ TT&TT đã nhiệt tình hưởng ứng viết đơn tham gia tình nguyện hiến máu tại sự kiện.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, ban tổ chức chương trình đã nhận được khoản 250 đơn đăng kí hiến máu. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, con số này có thể còn cao hơn vẫn còn rất nhiều người tiếp tục đăng kí hiến máu trong sáng ngày 2/2.

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 2

 Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tập trung tại hội trường Bộ TT&TT để hiến máu. Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 3

Xếp hàng kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 4

Để động viên, kêu gọi các cán bộ, viên chức Bộ TT&TT tham gia sự kiện ý nghĩa này, Thứ trưởng Phan Tâm đã tiên phong ngồi vào ghế kiếm tra sức khỏe và hiến máu. Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 5 Ảnh: Thanh Hà
Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 6

Đồng chí Hoàng Minh Tiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin tham gia hiến máu. Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 7

Nhiều người tiếp tục đăng kí hiến máu trong buổi sáng diễn ra sự kiện. Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 8

Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 9

Tham khảo hướng dẫn từ các tình nguyện viên. Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 10

Xét nghiệm máu trước khi hiến. Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 11

Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 12

Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ Bộ Thông tin & Truyền thông hiến máu cứu người ảnh 13

 Được "anh đồ" tặng chữ sau khi hiến máu. Ảnh: Thanh Hà

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.