Cán bộ có vấn đề khi để nhiều công trình xây dựng trái phép

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri tỉnh Đồng Nai.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri tỉnh Đồng Nai.
TPO - Tiếp xúc cử tri tại TP Long Khánh,ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết trong thời gian vừa qua, Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương đã xử lý nghiêm minh nhiều trường hợp cán bộ sai phạm. 

Sáng 29/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri TP Long Khánh (đồng Nai).  

Sau khi nghe ĐBQH thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 (Quốc hội khoá XIV) vừa qua, các cử tri TP Long Khánh  đánh giá hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội ngày càng thực chất, thẳng thắn và trách nhiệm, đi vào trọng tâm, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Phản ánh với ĐBQH, về nhiều vấn đề, trong đó đáng chú ý là  tình trạng  xây dựng trái phép diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Cử tri đề nghị, phải xử lý nghiêm, không nên chỉ xử phạt rồi cho tồn tại, như vậy không đảm bảo tính răn đe, dễ phát sinh những vụ việc phức tạp.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chia sẻ các vấn đề mà cử tri quan tâm, nêu ra tại hội nghị. Về tình hình xây dựng trái phép diễn ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều công trình quy mô nhưng địa phương không phát hiện xử lý kịp thời, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép là cán bộ ở nơi đó có vấn đề. 

Ông Thưởng lưu ý cán bộ lãnh đạo TP Long Khánh phải quán triệt đội ngũ cán bộ các phường, xã ngay từ đầu để quản lý tốt vấn đề này khi địa phương này vừa nâng cấp từ thị xã lên thành phố. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kêu gọi người dân tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở, qua đó góp phần làm trong sách bộ máy.  

Ông Thưởng nêu thực tế tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý nghiêm minh nhiều trường hợp cán bộ sai phạm, qua đó đã giúp cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai khắc phục được các hạn chế khuyết điểm, thêm vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chăm lo tốt hơn đời sống của người dân.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.