Cán bộ công chức còn quan liêu

Cán bộ công chức còn quan liêu
TP - Đó là đánh giá của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016 chiều 2/2.

Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, số lượng đại biểu HĐND các cấp giảm so với nhiệm kỳ trước, nhưng chất lượng đại biểu lại được nâng lên. Tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng đại biểu chưa đồng đều, một số đại biểu chưa phát huy được vai trò đại diện, hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao. Việc tiếp công dân, đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tại một số địa phương còn hạn chế…

Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho rằng, sự phối hợp giữa Ủy ban với HĐND và UBND các cấp trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một số địa phương còn chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, có lúc, có nơi còn hình thức. Tình trạng cán bộ công chức Nhà nước còn quan liêu, mất dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, cũng như tình trạng lợi dụng dân chủ, vi phạm kỷ cương pháp luật còn xảy ra ở nhiều nơi.

MỚI - NÓNG