Cán bộ Đà Nẵng không có tư tưởng 'hoàng hôn nhiệm kỳ'

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần 15 khóa VIII khai mạc sáng nay
Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần 15 khóa VIII khai mạc sáng nay
TPO - Đó là đánh giá của Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khi đánh giá về các ĐB Hội đồng nhân dân khóa VIII tại kỳ họp thứ 15 HĐND vừa được khai mạc sáng nay, đây là một trong những kỳ họp cuối của các ĐB khóa 2011 – 2016.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, qua công tác giám sát, UBMTTQ Việt Nam thành phố nhận thấy, cho dù cuối nhiệm kỳ nhưng các cuộc tiếp xúc cử tri vẫn tổ chức chu đáo, chất lượng, các cuộc tiếp xúc vẫn nêu lên nhiều ý kiến bức xúc. Các vị ĐB vẫn tỏ rõ trách nhiệm tiếp thu và có ý kiến cụ thể. 

Tại các cuộc họp liên tịch giữa UBND, UBMTTQ và thường trực HĐND vẫn đầy trách nhiệm đến cùng, giám sát quyết liệt các vấn đề đặt ra… “Điều đó cho thấy các ĐB HĐND chúng ta không có tư tưởng hoàng hôn nhiệm kỳ mà vẫn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm” – ông Hùng nói.

Theo UBMT TQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cử tri yêu cầu lãnh đạo thành phố cẩn trọng trong việc sử dụng tài nguyên, từ đất đai cho đến nguồn lao động, bảo đảm phát huy hiệu quả quỹ đất và nguồn lao động. Nhất là các lĩnh vực cho thuê đất và sử dụng lao động nước ngoài. Đây là lĩnh vực nhạy cảm chính trị nên cần phải cảnh giác, đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia. Ông Hùng cũng cho biết, tình trạng DN chiếm dụng, đóng chậm và nợ BHXH nhiều làm ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của người lao động. Theo BHXH Đà Nẵng, hiện có 3.754 DN nợ BHXH nợ 163,5 tỷ đồng, nợ BHYT  18,1 tỷ đồng; BHTN 10,3 tỷ đồng.

Tại phiên khai mạc, Bí thư thành ủy Nguyễn Xuân An đề nghị các ĐB đồng thuận với chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong thời gian tới.

 “Các dự án tùy theo chuyên ngành nên phân ngành về cho các BQL thuộc quận huyện, sở ngành làm chủ đầu tư. Trước mắt trong năm 2016 phân bỏ 20% vốn tập trung của thành phố cho quận huyện, sở ngành tự chủ triển khai theo phân cấp. 

Các chủ tịch quận huyện, giám đốc Sở có thực quyền điều hành triển khai dự án, tuyển dụng cán bộ gắn với trách nhiệm cá nhân. Từ đó chúng ta có cách đánh giá chính xác hơn về năng lực, phẩm chất. Quy trách nhiệm khi xảy ra tiêu cực, bê bối, tham nhũng trên lĩnh vực địa bàn do mình quản lý” – ông Xuân Anh nói. 

Ngoài ra, vị tân Bí thư thành ủy cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa UBND, HĐND và UBMT TQ. Xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu với doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho DN làm ăn, đóng góp cho thành phố. Việc thu chi ngân sách rõ ràng.

 “Thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Phải thu đúng, thu đủ, chống thất thu trong du lịch. Việc chi theo dự toán và tiến độ thu, tiết kiệm, hiệu quả, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, như hội họp, ngân sách đi nước ngoài”.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.