Cán bộ, đảng viên đẻ con thứ 3 sẽ không được đề bạt

Cán bộ, đảng viên đẻ con thứ 3 sẽ không được đề bạt
Đây là một nội dung của Nghị quyết 47 ngày 30/3/2005 của Bộ Chính trị đặt ra một số yêu cầu trong thời gian tới để đất nước sớm đạt được mục tiêu ổn định quy mô dân số, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, coi đó là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá việc hòan thành nhiệm vụ, xem xét đề bạt, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của cơ quan đảng, cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị quyết cũng yêu cầu sớm sửa đổi Pháp lệnh Dân số và các chính sách, quy định hiện hành không phù hợp với cuộc vận động thực hiện mục tiêu trên.

Trong 2 năm 2003, 2004, tỷ lệ phát triển dân số, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng mạnh trở lại. Đặc biệt là tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên tăng nhiều ở hầu hết các địa phương, gây tác động tiêu cực đến phong trào Kế hoạch hóa gia đình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.