Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất

Ông Hồ Hữu Phúc bị buộc thôi chức Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Lộc
Ông Hồ Hữu Phúc bị buộc thôi chức Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Lộc
TPO - Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (TT-Huế), sau khi bị buộc thôi chức, ông Hồ Hữu Phúc sẽ được Phòng LĐ-TB&XH huyện (nơi ông Phúc đang công tác) bố trí một công việc phù hợp.

Sáng 15/9, tin từ UBND huyện Phú Lộc cho biết, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện đối với ông Hồ Hữu Phúc, do liên quan hành vi làm giả hồ sơ để trục lợi, chiếm đoạt đất. Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, sau khi bị buộc thôi chức, ông Hồ Hữu Phúc sẽ được Phòng LĐ-TB&XH huyện (nơi ông Phúc đang công tác) bố trí một công việc phù hợp.

Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất ảnh 1

Khu đất mà người dân từng trồng mía bị "phù phép" thành đất riêng của cán bộ

Ông Mạnh còn cho biết, cơ quan điều tra huyện Phú Lộc cũng đang xem xét đơn tố giác của công dân liên quan đến ông Hồ Hữu Phúc. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho rằng, sau quyết định khai trừ Đảng đối với ông Hồ Hữu Phúc của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc, hồ sơ về sai phạm của vị cán bộ cấp phòng này còn tiếp tục được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra huyện Phú Lộc để xem xét, xử lý.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, trong thời gian đương chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc), ông Hồ Hữu Phúc đã “phù phép” hồ sơ đất đai, tự ý kê khai không đúng đối tượng đứng tên 22 thửa đất, rồi tự lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 13 lô đất nông nghiệp đứng dưới danh nghĩa tên của vợ, người nhà, bạn bè… Việc làm của ông Phúc gây bức xúc dư luận, tạo dư luận không tốt tại địa phương.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.