Chủ tịch tỉnh Kiên Giang:

Cán bộ phải “biết cười, biết xin lỗi và biết cám ơn”

Cán bộ phải “biết cười, biết xin lỗi và biết cám ơn”
TP - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lê Văn Thi, yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tập trung thực hiện “4 không”, đồng thời cán bộ, công chức phải thực hiện "3 biết".

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 sáng 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lê Văn Thi, yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tập trung thực hiện “4 không”: không gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân, không yêu cầu bổ sung thủ tục 2 lần, không hướng dẫn miệng (phải viết ra giấy và ký tên để chịu trách nhiệm) và không trả kết quả trễ hẹn.

Đồng thời, cán bộ, công chức phải thực hiện 3 biết: biết cười, biết xin lỗi và biết cám ơn.

MỚI - NÓNG