Cán bộ phải viết tường trình vì không uống bia Sài Gòn

Cán bộ phải viết tường trình vì không uống bia Sài Gòn
TP - Mới đây, 7 cán bộ của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phải viết bản tường trình vì không uống bia Sài Gòn. Hơn một năm trở lại đây, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở ban ngành ra nhiều công văn yêu cầu, vận động cán bộ, người dân Hà Tĩnh sử dụng bia Sài Gòn, với lý do tỉnh thu ngân sách lớn từ sản phẩm này.

Cuối tháng 6, một số cán bộ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức liên hoan tại một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh. Họ đã không chọn dùng bia Sài Gòn, nên nhân viên kinh doanh của Bia Sài Gòn nhắn tin cho lãnh đạo tỉnh. Vị lãnh đạo tỉnh thông báo với lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Trong một cuộc họp nội bộ của Sở GD&ĐT, 7 cán bộ liên quan phải viết bản tường trình sự việc, đồng thời bị nhắc nhở vì không sử dụng hàng hóa sản xuất trên địa bàn. “Việc này cũng hướng các anh em dùng hàng sản xuất trong tỉnh. Còn các cán bộ chỉ bị nhắc nhở, không ảnh hưởng tới bình xét thi đua cuối năm”, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ông Dư Lý Trí, nói.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.