Cán bộ tự cấp đất rừng hầu tòa

Khu rừng phòng hộ bị giao khoán cho vợ con cán bộ, bị tàn phá để nuôi tôm
Khu rừng phòng hộ bị giao khoán cho vợ con cán bộ, bị tàn phá để nuôi tôm
TPO - Ngày 2 - 7, ông Võ Hoàng Thiểu, Kiểm sát viên Viện VKSND tỉnh Cà Mau, giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng, xảy ra tại Ban quản lý rừng đặc dụng Đầm Dơi, đề nghị mức án cho các bị cáo từ 3 đến 6 năm tù.

Theo đó, bị cáo Trần Trung Vũ (Nguyên Trưởng phòng TN- MT Đầm Dơi), Mai Thanh Trúc, (Nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi), Nguyễn Văn Tuồng (Nguyên Trưởng phòng NN- PTNT Đầm Dơi), Trần Xuân Khuya (Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi), Nguyễn Bình Nguyên (Nguyên Chánh văn phòng UBND huyện Đầm Dơi) 6 - 7 năm vì phạm tội “vi phạm các qui định về quản lý rừng”, qui định tại Điều 176 khoản 3 Bộ Luật Hình sự và Dương Thanh Thạnh (Nguyên Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đầm Dơi) 3 - 4 năm về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, qui định tại Điều 285 khoản 2 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 1-7, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm các nguyên tắc quản lý, bảo vệ rừng để giao khoán, chuyển mục đích sử dụng đất rừng và khai thác lâm sản trái phép tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Đầm Dơi.

Cáo trạng Viện KSND tỉnh Cà Mau cáo buộc, năm 2007, Trần Trung Vũ, đang làm Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi cùng các cán bộ chủ chốt bàn bạc giao khoán đất rừng phòng hộ sung yếu tại tiểu khu 222 và 224 cho cán bộ cơ quan, ngành huyện Đầm Dơi và tỉnh Cà Mau có hoàn cảnh khó khăn để nuôi tôm nhằm cải thiện đời sống.

Giữa năm 2008, ông Mai Thanh Trúc là Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi làm tờ trình gửi ông Nguyễn Văn Tuồng, Trưởng Phòng NN- PTNT Đầm Dơi, thẩm định. Ông Trần Xuân Khuya, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi phụ trách khối lâm ngư, quyết định giao khoán đất rừng phòng hộ cho 14 hộ.

Những cán bộ có công làm tờ trình, thẩm định, phê duyệt đều hưởng lợi phương án giao khoán đất rừng. Trong quá trình thực hiện khai thác, ông Dương Thanh Thạnh cùng 2 cán bộ Hạt kiểm lâm Đầm Dơi phát hiện, không lập biên bản, được những người có trách nhiệm giao khoán một suất đất như những cán bộ khác. Ông Mai Thanh Trúc lập tờ trình đổi tên cán bộ thành tên vợ, con.

Những vợ con cán bộ "đội lốt" hộ dân gặp khó khăn được nhận 4-5 ha, là Trần Hải Đăng (con ông Trần Xuân Khuya), Trương Ánh Nguyệt (vợ ông Nguyễn Đức Nhựt, Bí thư Đảng ủy xã Tạ An Khương), Nguyễn Hồng Cúc (vợ ông Huỳnh Anh Kiệt, Phó GĐ Sở nội vụ Cà Mau), Trần Cẩm Nhung, cán bộ phong quản lý đất đai thuộc Phòng TN- MT Đầm Dơi (vợ ông Nguyễn Bình Nguyên), Phạm Kiều Nghi (con ông Phạm Chí Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi), Phạm Thị Hận (vợ của bị can Nguyễn Văn Tuồng), Dương Thanh Thạnh (Nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đầm Dơi) và 7 cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi, với diện tích 57,8 ha.

Họ áp dụng những văn bản hết hiệu lực để chia đất rừng cho gia đình cán bộ huyện Đầm Dơi. Diện tích đất rừng bị đào kinh mương là 23ha, diện tích rừng bị thiệt hại do khai thác trái phép 26,8ha, lâm sản thiệt hại 41m3, 829 site củi gỗ, lâm sản bán được hơn 220 triệu đồng.

Ông Lê Thường Vụ, thẩm phán, chủ tọa, tuyên bố phiên tòa xét xử vụ phá rừng phòng hộ Đầm Dơi để nuôi tôm sẽ tiếp tục lúc 8 giờ ngày 5-7-2010.

MỚI - NÓNG