Cán bộ xã học dở cấp II, xài bằng đại học

Trụ sở Đảng uỷ, UBND xã Hoà Hiệp.
Trụ sở Đảng uỷ, UBND xã Hoà Hiệp.
TPO - Việc ông Đinh Công Thiện sinh năm 1968 đương kim phó chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp dùng cả 2 bằng giả để thăng quan tiến chức, những ngày này đang trở thành chuyện đàm tiếu khắp huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Đường quan lộ của ông Thiện đang hanh thông, dù mới ở cấp xã, thì bỗng dưng trở nên gập ghềnh, khi đơn thư tố cáo ông có nhiều sai phạm, do những cán bộ địa phương và người dân thôn Kim Phát, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin gửi đến nhiều cơ quan báo chí. 

Đơn tố ông đã khai man cả lý lịch, trình độ văn hóa và chuyên môn để được vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, được kết nạp vào Đảng. Đơn còn phản án ông Thiện khi còn là Chủ tịch HTX Công nghiệp và Dịch vụ Hòa Hiệp đã chiếm đoạt, làm thất thoát số tiền lớn do dân đóng góp, không công khai tài chính, không thoái trả tiền điện cho nhân dân thôn Kim Phát.

Ông Đinh Công Thiện lâu nay khai báo trong lý lịch đã có hai văn bằng, gồm bằng Tốt nghiệp Tú tài Bổ túc văn hoá (hệ tại chức) do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cấp ngày 20/9/1999 và bằng Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (hệ tại chức) cấp ngày 15/1/2007.  

Còn dân chúng xã Hoà Hiệp nhiều người biết bản thân ông Thiện sinh và lớn lên ở vùng này, chưa học xong trung học cơ sở, không thể nào được cấp bằng tú tài ở Nam Định. “ Xã này ai mà không biết ông Thiện chưa học xong cấp  hai ?! ”- Người dân thôn Thành Công, xã Hoà Hiệp, khẳng định với phóng viên. 

Theo điều tra của báo Tiền Phong, cả 2 nơi được in tên trên 2 tấm bằng của ông Thiện, là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, và trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đều đã có văn bản khẳng định là không hề có tên ông Đinh Công Thiện ở Đắk Lắk có tên trong danh sách cấp bằng những năm đó. Có nghĩa là cả 2 tấm bằng ông Thiện sử dụng lâu nay đều là bằng giả. 

Tại Đại hội đảng bộ xã Hòa Hiệp hồi tháng 8/2015 mới đây, ông Thiện còn được đề cử vào chức vụ phó Bí thư Đảng ủy, nhưng do đơn thư tai tiếng lùm xùm, lãnh đạo huyện ủy đã không chuẩn y. 

Ông Lê Văn Hiên- Phó bí thư đảng uỷ xã Hoà Hiệp cho biết : “Ông Thiện thừa nhận đã sử dụng văn bằng trái pháp luật trong quá trình công tác. Đảng ủy xã đã yêu cầu ông Thiện viết tường trình toàn bộ vụ việc !”

Trao đổi với đại diện báo Tiền Phong, ông Lê Thái Dũng Bí thư huyện ủy huyện Cư Kuin xác nhận, lãnh đạo huyện đã khẳng định cả 2 tấm bằng ông Thiện đang sử dụng không có giá trị gì.

Hiện huyện đang hoàn tất quy trình xác minh, kiểm điểm, sau đó sẽ ra kết luận, và căn cứ vào các quy định hiện hành để kỷ luật có tình, có lý, nhưng bảo đảm nghiêm minh. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.