Cán bộ xã ỉm tiền của hộ nghèo

Cán bộ xã ỉm tiền của hộ nghèo
TP - Chiều 4-9, Chủ tịch UBND xã An Hiệp (Châu Thành, Sóc Trăng) Danh Nhanh cho biết, đã làm rõ việc kế toán ngân sách Huỳnh Văn Thanh ỉm tiền hỗ trợ hộ Khmer nghèo chuyển đổi nghề.

Năm 2011, xã có 305 hộ được hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng nhưng ông Thanh tùy tiện giữ lại 219 triệu đồng của 73 hộ. Khi bà con làm đơn hỏi, ông Thanh báo cáo đã phát đủ.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi các cơ quan huyện về kiểm tra. Ông Thanh vừa nộp lại 219 triệu đồng, nhưng chưa bị xử lý kỷ luật.

Ông Nhanh giải thích, phải chờ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét. Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Thái Đức Thông cho biết, sẽ xử lý nghiêm hành vi sai phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.