Cán bộ xã ‘tan nghiệp’ sau phút ‘sinh tình’ với cô gái

Cán bộ xã ‘tan nghiệp’ sau phút ‘sinh tình’ với cô gái
Về nhà đưa tiền bán chè tươi cho vợ, mặc dù trời gần tối nhưng Giàng Seo Cao vẫn phóng xe máy đi chơi tiếp vì trót hẹn đi lên thị trấn uống bia. Có hơi men, Cao gạ tình em con dì, đến khi bị cô này dọa tố cáo thì Cao nảy sinh ý định giết người diệt khẩu, phi tang...

Cán bộ xã ‘tan nghiệp’ sau phút ‘sinh tình’ với cô gái

> Đấu trí với kẻ đổ tội 'cướp - giết - hiếp' cho chủ tịch xã

> Nữ sinh lớp 11 'tố' bị bồ của mẹ âm mưu cưỡng hiếp 

Về nhà đưa tiền bán chè tươi cho vợ, mặc dù trời gần tối nhưng Giàng Seo Cao vẫn phóng xe máy đi chơi tiếp vì trót hẹn đi lên thị trấn uống bia. Có hơi men, Cao gạ tình em con dì, đến khi bị cô này dọa tố cáo thì Cao nảy sinh ý định giết người diệt khẩu, phi tang...

Giàng Seo Cao
Giàng Seo Cao.
 

Cuộc tình chớp nhoáng

Khoảng 15h ngày 4/10/2011, trên đường đi bán chè tươi về đến Km38 đường Hoàng Su Phì, huyện Bắc Quang thì Giàng Seo Cao (sinh năm 1989, trú tại thôn Bản Péo, xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) là cán bộ giao thông của xã Bản Péo gặp Đặng Mùi Chạn (sinh năm 1991, em gái con dì của Cao) đang đi bộ ở trên đường nên cho quá giang.

Phóng xe về đưa tiền bán chè cho vợ rồi Cao tiếp tục đi ra thị trấn Vinh Quang uống bia cùng chủ tịch xã Bản Péo Ma Seo Vần. Trên đường đi, Cao rủ Chạn đi cùng, thiếu phụ trẻ ham chơi lập tức quên mất việc đi mua thuốc cho chồng đang ốm nằm nhà và trèo lên xe máy.

Tại quán bia, ông Ma Seo Vần gọi điện và rủ thêm 3 người bạn là Hoàng Thị Chấy, Sạ Thị Liêm, Giàng Thị Thào - cán bộ đang học bổ túc văn hóa tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hoàng Su Phì - rồi cả nhóm cùng nhau uống bia.

Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Vần mời mọi người đến quán Thu Dục ăn cơm, uống rượu. Đặng Mùi Chạn không ăn cơm mà đi ra ngoài đường khu vực cầu thị trấn chơi, đợi ở đó. Cao ra đón và đưa Chạn đi ăn phở rồi hai người đi về xã Bản Péo.

Đến cầu Km5 đường Hoàng Su Phì thuộc xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, đèn xe của Cao bị cháy. Cao dựng xe máy ở lề đường và tiến đến chỗ Chạn, gạ gẫm: “Anh em mình đi xuống dưới kia chơi một tí”. Chạn đồng ý để Cao dắt xuống bờ suối, đến tảng đá sát mố cầu Km5, ngồi nói chuyện vẩn vơ.

Một lúc sau Chạn đứng dậy, Cao dùng hai tay ôm vòng qua người Chạn, thấy Chạn không có phản ứng gì, Cao liền ôm Chạn nằm xuống phiến đá rộng rồi cởi đồ của thiếu phụ và quan hệ tình dục. Khi cả hai mặc đồ lại, Chạn bỗng nói: “Anh hiếp tôi, tôi đi báo công an”, Cao nói “Em đừng đi báo Công an được không” thì Chạn vênh mặt nhấm nhẳng: “Em cứ báo đấy”.

Nghe thấy vậy, Cao nhặt một hòn đá ném thẳng vào trán bên trái làm cho Chạn ngã ngửa ra phía sau. Thấy Chạn bất tỉnh, Cao đi đến dùng tay trái đặt trước mũi kiểm tra, xác định Chạn đã chết. Trong cơn bấn loạn, Cao liền vứt xác nạn nhân xuống suối phi tang, lấy điện thoại và 70.000 đồng của nạn nhân rồi thản nhiên phóng xe về nhà.

Đến ngày 6/10/2011, Cao mang chiếc điện thoại ra chợ Nậm Dịch bán được 200.000 đồng tiêu hết.

Trả giá thích đáng

Gần một tuần sau, sáng sớm 9/10/2011, người dân phát hiện xác của nạn nhân Đặng Mùi Chạn. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra đã triệu tập Giàng Seo Cao đến lấy lời khai.

Ban đầu, Giàng Seo Cao khai báo gian dối, cho rằng chủ tịch xã Ma Seo Vần là người chỉ đạo Cao thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định chỉ có mình Cao thực hiện hành vi phạm tội và cuối cùng Cao phải thành khẩn nhận tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh Hà Giang đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết có phần hạn chế, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên chỉ tuyên phạt Giàng Seo Cao mức án 18 năm tù về tội “Giết người” và 3 ba năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội buộc bị cáo phải chấp hành 21 năm tù.

Ngoài ra, Tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 54.770.000 đồng...

Theo Ngân Hà
Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG