Cán bộ xã thay nhau chăm sóc heo năm ngón

Con heo 5 móng đang được nuôi tại UBND xã Tân Lộc Bắc.
Con heo 5 móng đang được nuôi tại UBND xã Tân Lộc Bắc.
Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng xã Tân Lộc Bắc (Thới Bình, Cà Mau) phát hiện một con heo (lợn) đi lạc ngoài đường. Tuy nhiên, người dân không ai nhận là chủ vì cho rằng heo có đến 5 móng đã thành tinh nên cán bộ xã đành phải thay nhau chăm sóc con heo này.

Sáng ngày 9/8, nguồn tin từ UBND xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, đến thời điểm này vẫn không có người đến nhận con heo 5 móng đã được lực lượng công an xã "lượm" được cách nay hơn nửa tháng. Xã cũng đã kêu thương lái đến nhưng họ không dám mua vì cho rằng con heo này bất thường khi có đến 5 móng.


Cũng theo lãnh đạo xã Tân Lộc Bắc, sau khi xã phát loa thông báo để tìm chủ của heo, có nhiều người đến xem thấy con heo có đến 5 móng đã đồn thổi ra ngoài những câu chuyện mê tín dị đoan như heo 5 móng thành tinh, nếu ai ăn hoặc mua nó sẽ gặp xui suốt đời… 

Nhiều người còn “thồi phòng” rất cụ thể thành một câu chuyện là cách đây không lâu, đội ghe ngo (một loại ghe truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer – PV) của một ngôi chùa ở xã Tân Lộc (huyện Thới Bình) là một đội ghe rất nổi tiếng, thi đâu thắng đó. Tuy nhiên, trong một trận thi đấu cách đây vài năm, do không đủ kinh phí và để tiết kiệm nên các vận động viên này đã làm thịt con heo 5 móng để ăn và lần thi đấu này không những bị thua rất thảm hại, còn có nhiều vận động viên bất ngờ phát bệnh. Và từ đó đến nay, đội ghe của chùa này đã mất đi vị thế của mình trong giới đua ghe ngo ở ĐBSCL (!?).

Một lãnh đạo UBND xã Tân Lộc Bắc cho biết, do sự việc bị đồn thổi nên xã rất khó xử. Từ đó đến nay xã đã phải xử lý bằng cách cho anh em cán bộ xã thay phiên nhau cho heo ăn, vệ sinh cho heo…“Con heo hiền khô, ăn rồi thì nằm ngủ ở đó chứ có ma quỷ, yêu tinh gì đâu, chỉ là người dân đồn thổi mà thôi”, một cán bộ xã thở dài.

Chính quyền địa phương xã Tân Lộc Bắc cũng cho biết, xã cũng đã thông báo rõ trong dân để dập tắt những tin đồn thổi không hay làm mất an ninh trật tự ở địa phương.


Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.