Cận cảnh bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid 19 ở Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc làm bệnh viện dã chiến 300 giường. Ảnh: Minh Đức
Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc làm bệnh viện dã chiến 300 giường. Ảnh: Minh Đức
TPO - Do virus Covid-19 diễn biến phức tạp, Vĩnh Phúc đã trưng dụng Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc làm bệnh viện dã chiến 300 giường nhằm phục vụ bệnh nhân khi cần thiết. Hiện bệnh viện dã chiến đang được gấp rút hoàn thiện và có thể đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Về việc này, theo Sở Y tế Vĩnh Phúc, trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc có đủ các điều kiện thuận lợi để xây dựng bệnh viện dã chiến như: Cơ sở vật chất sẵn có, có nhiều phòng và khuôn viên rộng, cơ bản đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện dã chiến với quy mô lớn phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Cận cảnh bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid 19 ở Vĩnh Phúc ảnh 1 Nhiều cán bộ y tế túc trực tại bệnh viện dã chiến.

Sở Y tế đã bố trí nhân lực cho bệnh viện trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Y tế đã bố trí nhân lực cho bệnh viện dã chiến trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó, nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid 19 ở Vĩnh Phúc ảnh 2 Khu vực đặt biến cách ly.

Vĩnh Phúc cũng huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vệ sinh, lắp đặt 300 giường tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid 19 ở Vĩnh Phúc ảnh 3 Sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid -19.
Cận cảnh bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid 19 ở Vĩnh Phúc ảnh 4

Vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid 19 ở Vĩnh Phúc ảnh 5
 
Cận cảnh bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid 19 ở Vĩnh Phúc ảnh 6

Trang thiết bị sẵn sàng.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid 19 ở Vĩnh Phúc ảnh 7

Khuôn viên khá rộng và thoáng.

Khu vực thành lập bệnh viện dã chiến có khuôn viên rộng, nằm cách xa khu dân cư, giao thông thuận lợi, các cơ sở hạ tầng đã có sẵn nên rất thuận lợi cho việc quản lý, cách ly và tập trung chữa bệnh cho các bệnh nhân dương tính với Covid-19.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.