Cận cảnh cá ngừ vây xanh 'khủng' gần 350kg

Con cá ngữ vây xanh đang được đưa từ tàu lên bờ.
Con cá ngữ vây xanh đang được đưa từ tàu lên bờ.
TPO - Chiều ngày 20/5, tại Cảng cá Hòn Rớ (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), con cá ngừ vây xanh do tàu KH 90297 TS của ông Huỳnh Phi Minh (50 tuổi, ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) bắt được ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã được một doanh nghiệp mua với giá khoảng 55 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên ngư dân Khánh Hòa câu được cá ngừ vây xanh, cũng là con cá ngừ đại dương lớn nhất mà ngư dân Khánh Hòa từng bắt được. 

Cận cảnh cá ngừ vây xanh 'khủng' gần 350kg ảnh 1
Cận cảnh cá ngừ vây xanh 'khủng' gần 350kg ảnh 2

Việc bắt được con cá ngừ vây xanh đã thu hút sự chú ý của rất đông người dân địa phương.

Cận cảnh cá ngừ vây xanh 'khủng' gần 350kg ảnh 3

Con cá được đưa khỏi hầm tàu.

Ông Huỳnh Phi Minh cho biết, tàu KH 90297 TS công suất 295cv, ra khơi câu cá ngừ đại dương từ ngày 19/3 âm lịch (25/4), trên tàu có 6 thuyền viên. 

Rạng sáng ngày 15/5, tàu đã câu được con cá này ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Lúc đó, tàu đã câu được 26 con cá ngừ đại dương, tổng trọng lượng khoảng trên 1 tấn.

Ông Minh và thuyền viên đều chưa từng thấy cá ngừ vây xanh nhưng đã nghe nói đến loài cá này, nên khi bắt được con cá khủng đã báo về bờ và lập tức cho tàu quay về bờ. 

Theo anh Huỳnh Văn Ty, anh và 3 thuyền viên tàu KH 90297 TS phải mất gần 5 giờ, từ 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng mới đưa được con cá lên tàu.

Cận cảnh cá ngừ vây xanh 'khủng' gần 350kg ảnh 4

Hai chuyên gia thu mua cá ngư đại dương Nhật đến đánh giá chất lượng cá.

Cận cảnh cá ngừ vây xanh 'khủng' gần 350kg ảnh 5

Con cá ngừ khủng trong xe đông lạnh của Cty TNHH Hải sản Bền Vững.

Cận cảnh cá ngừ vây xanh 'khủng' gần 350kg ảnh 6

Tại cảng cá Hòn Rớ, Cty TNHH Hải sản Bền Vững đã phải dùng đến 4 chiếc cân loại 100kg – 120kg/cân để cân con cá ngừ vây xanh lớn nhất mà ngư dân Khánh Hòa từng câu được.

Trọng lượng con cá là 307 kg. Theo ngư dân, nếu tính cả ruột và mang cá đã bị móc bỏ, vây đuôi đã bị chặt, con cá nặng gần 350kg. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, GĐ Cty TNHH Hải sản Bền Vững cho biết, các chuyên gia thu mua cá ngừ đại dương của Nhật đã xác nhận, đây đúng là một con cá ngừ vây xanh.

Tuy nhiên, có lẽ do ngư dân thao tác bảo quản chưa đúng và năng lực bảo quản của tàu chưa tốt, nên chỉ có chất lượng phần đuôi cá còn tương đối tốt, khoảng 2/3 còn lại đã bị giảm chất lượng. 

Nếu chất lượng cá tốt, giá mua tại cảng có thể tới 670.000đ/kg (30 USD/kg), nhưng do nguyên nhân đã nêu trên, Cty Hải sản Bền Vững mua lại con cá với giá 180.000đ/kg, gấp 2 lần giá mua cá ngừ đại dương loại 1 hiện nay và ông Minh chấp thuận giá này.

Cá ngừ vây xanh được tìm thấy chủ yếu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cân nặng trung bình khoảng 150 kg, có thể sống đến 40 năm và lặn ở độ sâu hơn 1.200 m. Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương to nhất có thể nặng 450 kg. 

Đây là loài cá quý để chế biến món sushi và sashimi ở Nhật Bản, 80% lượng cá này được người Nhật tiêu thụ. Đầu năm 2016, tại chợ cá Tsukiji (Tokyo, Nhật), một con cá ngừ vây xanh nặng gần 200kg đã được mua với giá 117.000 USD (khoảng 2,7 tỉ đồng). 

Năm 2012, một con cá ngừ vây xanh nặng 222 kg đã được mua với giá 154,4 triệu Yên (khoảng 1,3 triệu USD).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).