Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe
TPO - Do nhu cầu gửi xe của người dân lớn nên hàng loạt bãi trông giữ xe tự phát đã mọc lên, lấn chiếm mặt tiền các khu di tích trong phố cổ. Việc này khiến cảnh quan các khu di tích bị xuống cấp, hạn chế sự phát triển của du lịch tâm linh bên trong vùng lõi Thủ đô.

Ghi nhận tại một số di tích lịch sử trong phố cổ, đa số đều bị lấn chiếm bởi các hàng kinh doanh hoặc các bãi trông giữ xe tự phát.

Tại khu vực Đình Quan Đế (phố Hàng Buồm), từ sáng đến tối luôn có xe phủ kín mặt tiền, mặc dù bên trong có rất ít người vào tham quan. Mỗi lượt xe ở đây thu 10.000 đồng, không có vé giữ xe. Bãi xe này cách UBND phường Hàng Buồm, Công an phường Hàng Buồm chỉ vài chục mét.

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 1 Cổng Đình Quan Đế luôn chật kín xe máy
Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 2

Xe xếp thành 2 hàng từ sáng đến đêm khuya

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 3

Tại đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc), cổng đình thành bãi trông xe cho các hàng quán bên cạnh 

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 4

Một điểm gửi xe tại di tích trên phố Lãn Ông

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 5

Ông Đặng Đình Bằng, Trưởng Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho biết, đơn vị được giao quản lý 3 khu di tích là Đình Kim Ngân, Đình Quan Đế và Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội. Cả 3 di tích này liên tục bị lấn chiếm, xâm phạm ngày đêm.

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 6

Di tích bị xâm phạm không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan di tích mà còn khiến du khách gặp nhiều khó khăn trong việc tham quan, vãn cảnh. “Nếu làm hàng rào trên vỉa hè thì cũng bất cập vì mất cảnh quan, chiếm không gian người đi bộ”, lãnh đạo Ban Quản lý phố cổ phàn nàn. Ảnh di tích tại số 7 Hàng Vải bị lấn chiếm.

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 7

Ông Bằng cũng cho rằng, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của chính quyền địa phương. Đồng thời, đề xuất thành phố cho phép trông giữ xe tại gầm cầu Chương Dương để giảm tải lượng xe trong phố cổ

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 8

Xe gửi trước cổng Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Đào Duy Từ

Cận cảnh các khu di tích bị lấn chiếm làm bãi xe ảnh 9

Bãi trông giữ xe mượn danh trông xe cho khách vào tham quan Đình Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa) nhưng thực chất để trông xe cho khách vãng lai.

MỚI - NÓNG