Cận cảnh cây đa 200 tuổi sắp thành cây Di sản

 Cận cảnh cây đa 200 tuổi sắp thành cây Di sản
TPO - Thành phố Đà Nẵng vừa lập hồ sơ gởi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đăng ký xét nhận cây đa Sơn Trà là cây Di sản Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020.

Cây đa cổ thụ này vốn là điểm tham quan nổi tiếng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng. Cây có tên khoa học là Ficus bengalensis, có tuổi khoảng 200 năm. Chu vi thân khoảng 10 mét, tán rộng, có 26 rễ phụ, mỗi rễ cao khoảng 25m hình thành những trụ đỡ cho cây. Nhờ hình vóc to lớn, cây trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài động vật và là thức ăn của loài Voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

Chùm ảnh về cây đa cổ thụ Sơn Trà (H.V):

 Cận cảnh cây đa 200 tuổi sắp thành cây Di sản ảnh 1
 Cận cảnh cây đa 200 tuổi sắp thành cây Di sản ảnh 2
 Cận cảnh cây đa 200 tuổi sắp thành cây Di sản ảnh 3
 Cận cảnh cây đa 200 tuổi sắp thành cây Di sản ảnh 4
 Cận cảnh cây đa 200 tuổi sắp thành cây Di sản ảnh 5
MỚI - NÓNG