Chiều 12/7, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã đến thực địa tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).
Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã trực tiếp xuống hiện trường chiều 12/7. Ảnh Việt Văn
Động viên thăm hỏi cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hiện trường. Ảnh Việt Văn
Tại hiện trường, ông Đào Ngọc Dung và Trung tướng Đỗ Căn đã trực tiếp xuống hiện trường, tìm hiểu thực tế hoạt động khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Đồng thời thăm hỏi, động viên vật chất lẫn tinh thần cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, thuộc Bộ tư lệnh TPHCM và Đội tìm kiếm K70 (thuộc Quân khu 7).
Hiện mỗi ngày có gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cơ giới, máy dò tìm chuyên dụng khẩn trương tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Trước đó, ngày 11/7, lực lượng tìm kiếm đã cẩn trọng tách bóc từng lớp đất để đưa các di vật lên mặt đất. Nhiều nhất là các tấm vải dù, quần áo, nón tai bèo, cáng cứu thương,… Ngoài ra còn có các di vật là các đầu đạn, hộp đạn AK…
Lực lượng tìm kiếm đã cẩn trọng tìm từng dấu vết di vật trong lớp đất. Ảnh Việt Văn
Các di vật như thanh sắt, cáng cứu thương được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh Việt Văn
Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật là vải dù mục rách.
Lực lượng tìm kiếm cẩn thận tách bóc tìm từng di vật. Trong ảnh di vật được bảo quản cẩn trọng để đưa đi giám định. Ảnh Việt Văn
Khu vực tìm kiếm rộng gần 7.5 hecta trong khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh Việt Văn
Tại hiện trường khu vực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã cẩn trọng tách bóc từng lớp đất để đưa các di vật lên mặt đất. Nhiều nhất là các tấm vải dù, quần áo, nón tai bèo, cáng cứu thương,… Ngoài ra còn có các di vật là các đầu đạn, hộp đạn AK…Các di vật được bảo quản cẩn thận và đưa đi giám định.