Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa

TPO - Hơn 1.000 người thuộc nhiều lực lượng cứu hộ của tỉnh Hà Tĩnh đang chạy đua với thời gian để giải phóng hiện trường, tìm kiếm nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát của vụ sập giàn giáo ở khu Formosa Hà Tĩnh.  

Như tin đã đưa vào khoảng 20h45 ngày 25/3, tại công trường trong Khu kinh tế Formosa (Hà Tĩnh), đã xảy ra một vụ sập giàn giáo nghiêm trọng. Vụ việc khiến ít nhất 14 người chết và hàng chục người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng và phương tiện tham gia cứu hộ, cấp cứu các nạn nhân.

Cho tới thời điểm hiện tại, các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ vẫn đang tích cực, khẩn trương nhưng gặp nhiều khó khăn do khối lượng sắt thép, gỗ quá lớn, chồng cao như, số công nhân bị mắc kẹt nằm sâu dưới khối lượng sắt thép lớn nặng hàng trăm tấn.

Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 1

Đưa nạn nhân tử vong ra khỏi đống đổ nát vào sáng ngày 26/3.

Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 2
Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 3
Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 4

Giải cứu các nạn nhân từ đống đổ nát.

Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 5

Nhiều nạn nhân bị kẹt dưới đống sắt thép khổng lồ.

Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 6

Các lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt

Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 7

Các lực lượng tham gia cứu hộ vận chuyển sắt thép tìm kiếm công nhân mắc kẹt.

Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 8
Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 9
Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 10

Cấp cứu, sơ cứu nạn nhân bị nạn.

Cận cảnh đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Formosa ảnh 11
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.