Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường

Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường
TPO –Vụ sạt lở xảy ra tại đoạn trước công trường đang thi công tòa nhà chung cư khô đô thị mới Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội). Khu sạt lở có đường kính hơn 20m, sâu khoảng 5-7m.

> Xuất hiện hố tử thần khổng lồ ở Hà Nội

Vị trí sạt lở
Vị trí điểm sạt lở thuộc Km 4+160 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, ngay trước công trường đang thi công tòa nhà chung cư khô đô thị mới Văn Khê - Hà Đông.
Vùng sạt lở rộng hơn 20m, sâu từ 5-7m
Vùng sạt lở có đường kính hơn 20m, sâu từ 5-7m.
 Một lãnh đạo Thanh tra Giao thông Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do công trường thi công trên gây sạt lở đất, làm hỏng móng đường và bẻ gẫy đường cấp và thoát nước phía dưới đường, gây xói lở hàm ếch, tạo hố tử thần trên đường Lê Văn Lương
Một lãnh đạo Thanh tra Giao thông Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do công trường thi công trên gây sạt lở đất, làm hỏng móng đường và bẻ gẫy đường cấp và thoát nước phía dưới đường, gây lở hàm ếch, tạo "hố tử thần" trên đường Lê Văn Lương.
Khu sạt lở nhìn từ bên trong công trường ra ngoài đường
Khu sạt lở nhìn từ bên trong công trường ra ngoài đường.
Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường ảnh 5
Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường ảnh 6
Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường ảnh 7
Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường ảnh 8
Đến chiều cùng ngày, một số mảnh đất, bê tông mặt đường vẫn bị sụt xuống hố
Đến chiều cùng ngày, một số mảnh đất, bê tông mặt đường vẫn bị sụt tiếp xuống hố.
Nhiều vết nứt cạnh khi vực sạt lở rất nguy hiểm
Nhiều vết nứt cạnh khu vực sạt lở rất nguy hiểm.
Nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem
Người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem.
Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường ảnh 12
Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường ảnh 13
Cận cảnh 'hố tử thần' khổng lồ 'nuốt chửng' đường ảnh 14
Lực lượng công an phải chốt chặn hai đầu tuyến đường, lập hành lang an toàn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ
Lực lượng công an phải chốt chặn hai đầu tuyến đường Lê Trọng Tấn và đường 70, lập hành lang an toàn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
Theo Viết
MỚI - NÓNG