Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm

Chùa Ngọc Hoàng nằm trên đường Mai Thị Lựu, quận 1 (TP HCM) có tuổi đời hơn một thế kỷ. Nơi đây đã được nhà nước công nhận là di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Chùa Ngọc Hoàng nằm trên đường Mai Thị Lựu, quận 1 (TP HCM) có tuổi đời hơn một thế kỷ. Nơi đây đã được nhà nước công nhận là di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
TPO - Theo lịch dự kiến, sau khi đến TPHCM vào chiều 24/5, Tổng thống Obama sẽ đến thăm Ngọc Hoàng, một trong những ngôi chùa rất nổi tiếng.

Chùa Ngọc Hoàng là tên thường gọi của Ngọc Hoàng Điện, tên chữ là Phước Hải Tự, hiện tọa lạc tại số 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1, TPHCM, Việt Nam. Khuôn viên chùa rộng khoảng 2.300 m2.

Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng vào năm 1892, hiện sở hữu hơn 300 bức tượng và nhiều linh vật được chạm khắc tinh xảo. Ngoài ra trong chùa còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật: tranh thờ, tượng thờ, bao lam, liễn đối, hương án... bằng các chất liệu gỗ, gốm, giấy bồi.

Khoảng sân rộng phía trước chùa Ngọc Hoàng có nhiều cây cổ thụ, hồ nuôi rùa, hồ cá. Đặc biệt, trên các mái che, thân cây trong khuôn viên chùa là nơi trú ngụ của hàng trăm con chim bồ câu tạo cho du khách cảm giác bình an, thư thái.

Dưới đây là chùm ảnh cận cảnh chùa Ngọc Hoàng PV ghi nhận trong ngày 22/5:

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 1

Chùa Ngọc Hoàng có diện tích 2.300 m2, được xây dựng trong giai đoạn 1892-1900, kiến trúc theo kiểu đền chùa Trung Hoa. 

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 2
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 3
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 4
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 5

Năm 1984, chùa Ngọc Hoàng được đổi tên thành Phước Hải. Tuy nhiên, người dân vẫn quen gọi là Ngọc Hoàng bởi khu chánh điện là nơi thờ Ngọc Hoàng theo tín ngưỡng người Hoa.

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 6

Bên trọng điện Ngọc Hoàng.

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 7

Tranh thờ được khắc họa tinh xảo.

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 8

Điện Thần Tài, nơi người dân cầu may mắn làm ăn.

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 9

Đặc biệt, ngôi chùa còn thờ Kim Hoa Thánh Mẫu (thần coi việc sinh nở) cùng 12 bà mụ. Người dân đến đây cầu "mẹ tròn con vuông" khi có người thân đang mang thai. Mong muốn đứa bé chào đời được may mắn, bình an, hạnh phúc là tâm nguyện của nhiều người khi đến đây.

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 10

Nóc của ngôi chùa  được thiết kế tinh xảo, hình ảnh khá đặc biệt.

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 11
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 12
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 13
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 14
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 15
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 16
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 17
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 18
Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 19

Hàng ngày, tăng ni, phật tử trong chùa đều tụng kinh.

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 20

Không chỉ khách Việt mà nhiều du khách nước ngoài cũng thường xuyên ghé thăm chùa.

Cận cảnh ngôi chùa giữa Sài Gòn dự kiến được Tổng thống Obama ghé thăm ảnh 21
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.