Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi công dân đang cách ly tại đơn vị - Ảnh: Dương Nguyên.
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi công dân đang cách ly tại đơn vị - Ảnh: Dương Nguyên.
TPO - Đến thời điểm 17h ngày 6/2, đơn vị đầu tiên ở tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận, cách ly người từ Trung Quốc trở về đã lên con số 410 người, đủ với số lượng dự kiến ban đầu.

Theo báo cáo của Trung đoàn 123 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn,  điểm cách ly này được thiết lập từ ngày 3/2.

Đến sáng 7/2, địa điểm đã kín chỗ. Số công dân kế tiếp trở về từ Trung Quốc sẽ được đưa về các trạm cách ly trên địa bàn tỉnh như: Tiểu đoàn bộ binh 1 hoặc Bệnh xá Quân - Dân y 24 nằm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Chi Lăng.

Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội ảnh 1 Trước khi vào cách ly, công dân được khám sức khỏe. Sau đó, hàng ngày 2 lần được các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn và quân y trung đoàn 123 đo thân nhiệt, kiểm tra thể trạng từng người  - Ảnh: Dương Nguyên
Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội ảnh 2

Đơn vị thường cử cán bộ đến từng phòng cách ly thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con  - Ảnh: Dương Nguyên

Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội ảnh 3 Những gia đình có con nhỏ được chăm sóc đặc biệt về y tế, khẩu phần ăn cùng như có các ưu đãi khác cho sinh hoạt hàng ngày 
Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội ảnh 4 Các công dân được cách ly theo thu nam, nữ riêng biệt. Được trang bị như một "tân binh thực thụ" như: Chăn mềm ấm, gối, đệm, khẩu trang cùng các trang thiết bị phục vụ hàng ngày như: Xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt...
Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội ảnh 5 Công dân cách ly còn được đọc báo, nghe đài và nhận tài liệu, tờ ơi tuyên truyền về phòng tránh bệnh cúm vi rút Corona .Ảnh: Dương Nguyên
Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội ảnh 6 Đơn vị Trung đoàn 123 Lạng Sơn tăng cường hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia nấu cơm, nước uống đầy đủ cho 410 người đang ở đơn vị. Cắt cử trên 10 chiến sỹ mang khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đến tận phòng cách ly cho người dân .Ảnh: Dương Nguyên.
Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội ảnh 7 Chuyến xe đưa trên chục người cách ly cuối cùng đến đơn vị Trung đoàn 123 vào chiều tối 6/2 cũng được phun tiêu độc, khử trùng, vệ sinh sạch sẽ trước khi rời đi .Ảnh: Dương Nguyên
Cận cảnh sinh hoạt trong khu vực cách ly phòng chống corona của Quân đội ảnh 8 Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng 123 cho biết, đơn vị đã bố trí 7 khu nhà để làm nơi ở, sinh hoạt cho trên 400 người dân đến cách ly. Công tác bảo vệ trị an được đảm bảo. Đơn vị tăng cường lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt theo đúng quy định của cấp trên và Quân đội .Ảnh: Dương Nguyên

Trước khi vào trạm cách ly công dân được kiểm tra thân nhiệt, bắt buộc khai báo về địa điểm, thời gian ở Trung Quốc để khoanh vùng và sàng lọc.

Trong thời gian tại Trung đoàn 123, các công dân cách ly được cung cấp khẩu phần ăn, trang thiết bị cần thiết như một “tân binh” .

Bên cạnh đó, những hộ gia đình có vợ chồng, con nhỏ được cách ly riêng với những khẩu phần ăn chăm sóc chu đáo, đặc biệt.

MỚI - NÓNG