Cận cảnh tàu chiến Philippines thăm Cam Ranh

Thủy thủ tàu BRP Ramon Alcaraz chào Cảng quốc tế Cam Ranh
Thủy thủ tàu BRP Ramon Alcaraz chào Cảng quốc tế Cam Ranh
TPO - Sáng 5/12, tàu chiến BRP Ramon Alcaraz (FF-16) của Hải quân Philippines, với thủy thủ đoàn 126 người do Đề đốc Robert A. Mogol chỉ huy, đã cập bến Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 4 ngày.
Cận cảnh tàu chiến Philippines thăm Cam Ranh ảnh 1

Tàu BRP Ramon Alcaraz được xem là một trong hai tàu chiến lớn nhất của Hải quân Philippines (chiếc kia là tàu BRP Gregorio Del Pilar (PF-15), có lượng giãn nước 3.250 tấn, dài 115m, rộng 13m, mớn nước 2,67m. Trong ảnh: Tàu BRP Ramon Alcaraz đang được lai dắt cập bến cảng.

Cận cảnh tàu chiến Philippines thăm Cam Ranh ảnh 2

Trước khi được chuyển giao cho Hải quân Philippines, từ năm 1968 đến năm 2012 tàu này thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ bờ biển của Mỹ, với tên gọi USCGC Dallas (WHEC-716). Trong ảnh: Tàu BRP Ramon Alcaraz ở bến Cảng quốc tế Cam Ranh.

Cận cảnh tàu chiến Philippines thăm Cam Ranh ảnh 3

Trong chuyến thăm Việt Nam, thủy thủ đoàn của tàu BRP Ramon Alcaraz sẽ thăm xã giao UBND tỉnh Khánh Hòa, giao lưu với sĩ quan, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân Việt Nam và tham gia một số hoạt động diễn tập tìm kiếm cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo chung với Hải quân Việt Nam. Trong ảnh: Đại tá Vũ Văn Tiến, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân chào đón Đề đốc Robert A. Mogol.

Cận cảnh tàu chiến Philippines thăm Cam Ranh ảnh 4

Đại diện Vùng 4 Hải quân chụp ảnh lưu niệm với các sĩ quan chỉ huy đoàn Hải quân Philippines.

MỚI - NÓNG