Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa'

TPO - Hai đội pháo hoa Việt Nam và Ba Lan đang gấp rút hoàn thành việc lắp đặt chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) vào tối 30/4.

Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, DIFF 2018 sẽ diễn ra trong vòng hai tháng (từ 30/4 đến 30/6) bao gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng, gồm: Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị.

Năm nay, cuộc thi là sự tranh tài của 8 đội thi đến từ các quốc gia,vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 1 Trận địa pháo nằm ngay khu vực cảng sông Hàn cũ, phía bờ tây sông Hàn và đối diện với khán đài 21 nghìn chỗ ngồi của DIFF 2018 (đường Trần Hưng Đạo). Ảnh: Giang Thanh

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng, sau 7 lần tổ chức, Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu “Thành phố pháo hoa”, đưa DIFF trở thành lễ hội được mong chờ nhất của năm.

Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 2 Các thành viên của đội Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt pháo chuẩn bị cho đêm khai mạc. Ảnh: Giang Thanh

“Từ thành công đó, DIFF 2018 với sự đầu tư công phu về nội dung, hoành tráng về quy mô, sẽ tiếp tục chứng tỏ DIFF là “lễ hội phải đến” với bạn bè năm châu và góp phần xây dựng danh hiệu “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á” cho Đà Nẵng”, ông Hùng cho biết.

Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 3 Hàng ngàn quả pháo được lắp đặt để thể hiện mà trình diễn với chủ đề Nhịp cầu tình yêu trong đêm khai mạc của đội Việt Nam. Ảnh: Giang Thanh
Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 4

“Với chủ đề Nhịp cầu tình yêu, chúng tôi mong muốn nói lên tình yêu quê hương đất nước của con người Đà Nẵng, thấm đượm tình người; đó cũng là nhịp cầu nối với các bạn bè năm châu, thắt chặt mối đoàn kết trên tinh thần hòa bình, hợp tác và phát triển”, anh Trần Văn Hùng, thành viên đội Việt Nam, cho biết

Trận địa pháo hoa năm nay tiếp tục được đặt tại bãi cảng sông Hàn cũ, trên vỉa hè đường Bạch Đằng, ngay cạnh bờ sông Hàn, đối diện với Khách sạn Novotel.

Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 5 Các thành viên của đội Ba Lan cũng đang khẩn trương hoàn tất công việc lắp đặt pháo. Ảnh: Giang Thanh

Hàng ngàn quả pháo đang được khẩn trương được hai đội Việt Nam và Ba Lan lắp đặt để chuẩn bị cho buổi trình diễn khai mạc vào tối 30/4.

Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 6 Cẩn thận kiểm tra các thông số kỹ thuật để màn trình diễn diễn ra suôn sẻ. Ảnh: Giang Thanh

“Các đội thi năm nay sẽ đưa vào những hiệu ứng đặc biệt và kỹ thuật độc đáo chưa từng có bao giờ, nhân kỉ niệm 10 năm pháo hoa Đà Nẵng”, bà Nadia Wong Abdullah, Giám đốc điều hành Global 2000 - đơn vị phụ trách các đội pháo hoa tham dự DIFF 2018, chia sẻ.

Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 7 Chủ đề trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan trong đêm này lấy cảm hứng từ hình ảnh cây cầu đặc biệt nối hai nước Đức và Ba Lan được kỳ vọng sẽ tái hiện lại trước mắt khán giả một thời kỳ lịch sử đáng nhớ của cả hai quốc gia. Ảnh: Giang Thanh
Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 8 Hàng ngàn nòng pháo bên bờ sông Hàn sẵn sàng "khai hỏa" đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nãng 2018. Ảnh: Giang Thanh
Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 9 Pháo được bọc kỹ càng để tránh bị ướt nếu trời mưa, đảm bảo phần thi vẫn diễn ra suôn sẻ nếu đêm khai mạc thời tiết không thuận lợi. Ảnh: Giang Thanh
Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa' ảnh 10  Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nãng 2018 diễn ra vào tối 30/4 là sự tranh tài giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội Ba Lan; hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao. Ảnh: Giang Thanh
 Cận cảnh trận địa pháo hoa Đà Nẵng trước giờ 'khai hỏa'. Clip: Giang Thanh
Tin liên quan