Cần cẩu bất ngờ đổ sập đè chết 2 công nhân

Hiện trường vụ tai nạn gãy sập cẩu thép khiến 2 công nhân tử vong
Hiện trường vụ tai nạn gãy sập cẩu thép khiến 2 công nhân tử vong
TPO - Sáng 9/7, tại khu vực công trường xây dựng cầu vượt sông Lạch Tray và đường 353 thuộc Dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng) xảy ra vụ sập cẩu nghiêm trọng khiến 2 công nhân tử vong, 4 người khác bị thương.

Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ sáng 9/7. Chiếc cần cẩu thép cao chừng hơn 20m nằm bên trụ mố bê tông cầu vượt đang xây dựng bất ngờ bị đổ ập xuống tạo ra tiếng ầm ầm, chấn động mạnh. Sự cố sập cẩu thép khiến hai công nhân là anh Bùi Hoài Nam (40 tuổi, trú Hải Phòng) và Bùi Văn Quyết (24 tuổi, trú Thái Bình) chết tại chỗ. Bốn công nhân khác bị thương khá nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, chiếc cẩu thép bị sự cố gãy đổ này đang được lắp đặt để phục vụ cho việc thi công công trường. Sáng 9/7, tổ kỹ thuật gồm 6 công nhân tiếp tục thực hiện việc lắp đặt cần cẩu. Khi những công nhân này lắp đến đốt cuối cùng của hệ thống cần cẩu này thì bất ngờ xảy ra sự cố, cần cẩu thép bị đổ ập xuống hất quăng những công nhân này xuống. Lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa 4 người bị thương đi cấp cứu, đồng thời đưa thi thể 2 nạn nhân thiệt mạng ra khỏi hiện trường.

Ông Nguyễn Bách Phái, giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng cho biết lực lượng thanh tra Sở này đã phối hợp với cơ quan chức năng xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành điểu tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn gãy cẩu. 

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây chỉ là vụ tai nạn lao động bình thường. Được biết khu vực công trường xảy ra vụ tai nạn thuộc gói thầu EX10 của dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng do nhà thầu Namkwang (Hàn Quốc) thi công.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.