Can cuộc xô xát, người đàn ông bị đâm thủng tim

Can cuộc xô xát, người đàn ông bị đâm thủng tim
TPO - Ngày 31/12, BS Huỳnh Trường Sơn, Trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, bệnh nhân bị đâm thủng tim, được phẫu thuật thành công và bình phục.  

Bệnh nhân là ông Nguyễn Thanh Bảo, ở ấp Công Nghiệp, xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), được chuyển đến vào lúc 20 giờ 20 ngày 24/12.

Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Trần Văn Thời chuyển bệnh nhân trong tình trạng vật nhọn bị thủng ngực trái, đau tức ngực, khó thở…Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cà Mau phát hiện bệnh nhân bị đâm thủng tim, cho phẫu thuật cấp cứu lúc 21 giờ cùng ngày.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1,5 giờ, với sự hội chẩn nghiệp vụ, xử lý tình huống phức tạp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thanh Bảo đang có chuyển biến tích cực, hồi phục nhanh.

Can cuộc xô xát, người đàn ông bị đâm thủng tim ảnh 1

Theo bệnh nhân Nguyễn Thanh Bảo, chiều ngày 24/12, cùng anh cột chèo là Diệp Dũng Lý, 24 tuổi, ở thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) và một vài người bạn nhậu rượu. 

Ông Diệp Dũng Lý bị một người đến đòi nợ và xảy ra ẩu đả nên Nguyễn Thanh Bảo ngăn cản rồi bị đâm bằng dao nhọn thủng tim.

Nạn nhân Nguyễn Thanh Bảo được cứu sống. Hiện Công an huyện Trần Văn Thời vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG