Cần giải quyết nhiều vấn đề lớn khi mở rộng Hà Nội

Cần giải quyết nhiều vấn đề lớn khi mở rộng Hà Nội
Chiều 13/5, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII, thay mặt Chính phủ, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã đọc Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh.
Cần giải quyết nhiều vấn đề lớn khi mở rộng Hà Nội ảnh 1

Thành phố Hà Nội mới sẽ có 334.470,02 ha diện tích tự nhiên và 6.232.940 nhân khẩu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trình ra Quốc hội Báo cáo về quá trình nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính của Hà Nội.

Cả Tờ trình và Báo cáo đều khẳng định Chính phủ đã nỗ lực thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Quốc hội về việc xây dựng Thủ đô Hà Nội với mục tiêu:

"Là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước".

Với lợi thế về vị trí địa lý, chính trị và nhiều phương diện khác, Thủ đô Hà Nội đã giữ vững và phát huy vai trò là một thành phố trung tâm quan trọng nhất của đất nước.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước sự quá tải, mất cân đối lớn về nhiều mặt, từ sự gia tăng đột biến về dân số, về yêu cầu phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và xã hội, vấn đề môi trường... đặt ra ngày càng gay gắt và cấp thiết.

Vì vậy, mở rộng Thủ đô Hà Nội để xứng tầm với thiên niên kỷ mới vừa giải quyết các yêu cầu cấp bách, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của Thủ đô của Việt Nam trong tương lai...'' mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội là đòi hỏi tất yếu khách quan''- Báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân khẳng định.

Địa giới hành chính của Thủ đô đã được điều chỉnh hai lần: Giai đoạn 1975-1978 và 1991. Hiện nay, thành phố Hà Nội có 92.180,46 ha diện tích tự nhiên, dân số 3.457.424 người có đăng ký hộ khẩu và khoảng 2 triệu người thường xuyên lưu trú...

Trong nội đô thiếu đất xây dựng những dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia và khu vực; giao thông, đang đứng trước sự quá tải, mất cân đối rất lớn giữa hệ thống đường sá chật hẹp trong khi số lượng các phương tiện tăng lên nhanh chóng...

Để giải quyết những bất cập trên, Bộ xây dựng đã tiến hành quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội hướng tới những mục tiêu phát triển không gian là ''Thủ đô - biểu trưng của quốc gia, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, một trung tâm lớn của quốc gia về văn hoá - khoa học - đào tạo - kinh tế, trung tâm du lịch và giao dịch quốc tế, một đô thị hiện đại, năng động và hiệu quả có tầm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương''.

Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội phương án đã được lựa chọn như sau: Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây với thành phố Hà Nội (sau khi điều chỉnh xã Tân Đức thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây về thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ quản lý); điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc vào thành phố Hà Nội; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình vào thành phố Hà Nội quản lý.

Theo báo cáo số liệu mới nhất về diện tích tự nhiên và dân số của thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hoà Bình thì: Thành phố Hà Nội mới có 334.470,02 ha diện tích tự nhiên và 6.232.940 nhân khẩu.

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần phải xem xét giải quyết nhiều vấn đề lớn về bộ máy hành chính, hệ thống các cơ quan tư pháp và các vấn đề văn hóa, xã hội...mà trong dự án chưa làm rõ các phương án.

Ngày 14/5, Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và Dự án mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.

Theo Hồng Quân
TTXVN

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.