Cần giám định lại tâm thần trong các vụ án tham nhũng

Cần giám định lại tâm thần trong các vụ án tham nhũng
TP - Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2014 tại Phiên họp thứ 14 Ủy ban Tư pháp mới đây và Phiên họp thứ 31 UBTVQH đang diễn ra khiến không ít ý kiến đại biểu còn băn khoăn, lo lắng về kết quả đấu tranh PCTN. 

Trao đổi với Tiền phong, TS Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp đánh giá: Một số quy định liên quan đến phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tội phạm tham nhũng còn thiếu, gây khó khăn trong đấu tranh chống tham nhũng. 


Đặc biệt, công tác giám định tư pháp còn nhiều bất cập. Trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế lớn gây thất thoát hàng tỷ đồng, hành vi phạm tội rất tinh vi nhưng sau khi bị phát hiện thì kẻ phạm tội lại được giám định là tâm thần. 

Thậm chí, có trường hợp giám định HIV giai đoạn cuối, cho tại ngoại, sau đó, giám định lại không phải. Có khi miễn truy cứu vì lý do sức khỏe... “Tất cả những trường hợp như thế, bây giờ phải trưng cầu giám định lại.

Thậm chí, tôi đề nghị tới đây sửa luật thì những loại tội phạm tham nhũng, kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thì không nên giám định tâm thần nữa, hoặc phải có cơ chế để đối tượng tránh lợi dụng giám định tâm thần trốn tránh pháp luật” - TS Đương nói. 

MỚI - NÓNG