Can Hồ A, ba ngày sau lũ quét

Can Hồ A, ba ngày sau lũ quét
TP - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm thôn Can Hồ A (xã Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai) hôm qua. Ba ngày sau trận lũ quét ở thôn Can Hồ A, sự tàn phá nặng nề vẫn khiến nhiều người dân sợ hãi. Cả một vùng rộng lớn ngổn ngang đá tảng, bùn đất. Những ánh mắt thất thần vì nỗi đau mất người thân, trôi nhà cửa.

> Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét
> Bản Khoang: Vẫn tìm nạn nhân cuối cùng

“Không ngờ lũ quét qua Can Hồ A”

Mưa dày hạt vẫn bao trùm Bản Khoang khiến dòng suối mới hình thành sau trận lũ quét đêm 4/9 thêm chảy xiết. Cả khu vực dài rộng ngổn ngang những tảng đá to như gian nhà. Bùn đất bám dày lên các ngả đường. Lòng suối rộng hoác. Chị Chẻo Sa Mẩy (SN 1974, người Dao) may mắn sống sót, nhưng bố mẹ và con gái mới 13 tuổi của chị đã bị cuốn theo dòng nước và không bao giờ trở lại. Chị Mẩy chỉ vào ngôi nhà của chị mà bây giờ còn lại những đất, đá. “Trước đây thi thoảng mới có nước suối tràn vào nhà. Thế mà bây giờ lũ, nhà mình không còn gì cả”. Với chị Lý Sử Mây (SN 1969, người Dao) thì mọi tài sản trong nhà đều bị cuốn trôi, chỉ sót lại một bức tường đổ nát. Chị vẫn ám ảnh tiếng gầm của dòng nước đêm 4/9: “Lúc đầu, nghe thấy những tiếng ầm ầm, mình chỉ nghĩ là ô tô lớn chạy qua đường như mọi lần, nhưng càng nghe càng rõ, lúc sau mất điện nữa thì biết lũ quét”. Lúc này, chị ở ngôi nhà khác cách xa dòng suối. Chồng chị bị trận lũ quét cuốn đi.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lào Cai, trận lũ quét bất ngờ tại thôn Can Hồ A khiến 11 người chết, mất tích (cháu bé Chảo Láo Tả, SN 2013, mất tích, hiện chưa tìm thấy) và 17 người bị thương (trong đó, 8 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa). Trận lũ cũng cuốn trôi hoàn toàn 10 nhà dân, khiến 4 nhà khác bị hư hỏng nặng, các công trình trường tiểu học, mầm non, nhà công vụ giáo viên, trạm y tế, phòng khám đa khoa… hư hại. Theo tổng kết, thiệt hại về cơ sở vật chất do trận lũ quét ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết: “Ở Bản Khoang, những nơi có độ dốc lớn, dễ xảy ra nguy cơ lở đất, chúng tôi đều có cảnh báo với bà con. Tuy nhiên, không ngờ lại xảy ra ở thôn Can Hồ A. Tại đây chưa xảy ra lũ quét bao giờ, hơn nữa độ dốc không lớn”.

Ngày 7/9, hàng trăm công an, bộ đội, thanh niên và người dân địa phương tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ quét và tìm kiếm cháu Chảo Láo Tả.

Hỗ trợ bà con gặp nạn

Chiều 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác T.Ư đã đến thôn Can Hồ A. Đi cùng đoàn có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ Giàng Seo Phử; đại diện Bộ Quốc phòng, Kiểm toán nhà nước.

“Những mất mát về người trong trận lũ quét, không có gì có thể bù đắp lại”, Phó thủ tướng nói và yêu cầu lực lượng cứu hộ tiếp tục tăng cường tìm kiếm cháu bé mất tích. Lội qua dòng suối, Phó Thủ tướng thăm hỏi và động viên 10 hộ gia đình bị mất nhà, mất người trong cơn lũ quét sớm vượt qua đau thương mất mát để ổn định cuộc sống. “Các cấp chính quyền ở Lào Cai và Sa Pa phải ủng hộ, tạo điều kiện mọi mặt về điều kiện ăn, ở cho bà con. Phải đảm bảo trong thời gian sớm nhất tiến hành khai giảng năm học mới, sửa chữa, xây dựng các cơ sở y tế để thăm khám sức khỏe cho nhân dân”, Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng cũng đồng ý cấp cho Lào Cai 200 tấn lương thực hỗ trợ những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cho biết sẽ dành riêng cho thôn Can Hồ A 25 tấn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời hỏi thăm ân cần, sâu sắc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến bà con nhân dân thôn Can Hồ A. Phó Thủ tướng cũng trao cho mỗi gia đình có người tử nạn 5 triệu đồng. Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Quốc Phòng, Kiểm toán nhà nước và một số cơ quan T.Ư đã trao tặng hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ các nạn nhân vụ lũ quét và phục vụ công tác khắc phục hậu quả.

Ngày 7/9, tranh thủ ngày nghỉ, đông đảo giáo viên các trường trong huyện Sa Pa đến thôn Can Hồ A hỗ trợ dọn dẹp, quét dọn lại trường mầm non, tiểu học và THCS Bản Khoang. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cho biết, trong một hai ngày tới, sẽ cố gắng tổ chức khai giảng năm học mới cho các em học sinh.

Liên quan đến vụ sạt lở  làm sập mỏ vàng tại khu vực rừng Vàu, rừng Xanh ( xã Minh Lương, Văn Bàn,Lào Cai), ông Đỗ Đăng Hảo, Chánh văn phòng UBND huyện Văn Bản cho biết, nguyên nhân vụ sạt núi ở khu vực này là do mưa lớn kéo dài, nước nhấm sâu vào các hang khai thác vàng thổ phỉ trong lòng núi, tạo thành bóng nước sau đó bục ra gây sạt lở. Hiện tại số người bị vùi lấp chưa được thống kê công tác tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp vẫn đang tiếp tục

Áp thấp nhiệt đới tan, đề phòng mưa lớn gây lũ quét

Công tác khắc phục hậu quả vụ lũ quét diễn ra khẩn trương. ảnh: Trường Phong
Công tác khắc phục hậu quả vụ lũ quét diễn ra khẩn trương. ảnh: Trường Phong.
 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sau khi vào quần đảo Hoàng Sa sáng qua, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên -Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ... cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc mấy ngày qua làm 27 người chết, mất tích. Ngày 7/9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết mưa dông kèm lốc xoáy đã quét qua nhiều xã của huyện Đạ Huoai như Phước Lộc, Hà Lâm, Mađaguôi và Đạ M’ri làm sập hoàn toàn 1 căn nhà, tốc mái 17 căn... Ngoài ra, hàng ngàn cây điều, cà phê, cây ăn trái bị gãy đổ.

Theo thống kê của tỉnh Lạng Sơn, trong các trận mưa, lũ liên tiếp đã làm chết 4 người, 7 người bị thương, gần 20 ngôi nhà bị sập, 1.481 nhà bị tốc mái...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).