Cần khẩn trương cứu các tàu bị nạn tại Khánh Hòa

Cần khẩn trương cứu các tàu bị nạn tại Khánh Hòa
20 giờ tối nay 22/11, Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó Chỉ huy-Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà cho biết, đài canh của Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp của 3 tàu đánh cá đang trong vùng biển nguy hiểm.

Tàu BT-0692 TS của chủ tàu Hoàng Quốc Tài, trú tại thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã La Gi (Bình Thuận) làm nghề câu, trên tàu có 10 thuyền viên. Tàu bị hỏng máy không khắc phục được, hiện đang tại toạ độ 06 độ 56 phút 34 giây N - 105 độ 00 phút 70 giây E.

Tàu BD-2483 TS chủ tàu là Hùynh Thị Nhành, trú tại Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) hiện bị thủng, nước tràn vào khoang tàu đang tự khắc phục, nhưng kết quả rất thấp và đang có nguy cơ chìm tàu. Trên tàu có 9 người, đã có 2 người sang được tàu BD 22113 TS của ông Trần Quốc Tuấn cùng quê, số còn lại không qua được vì sóng to gió lớn. Hiện 2 tàu này đang ở toạ độ 11 độ 02 phút N-114 độ 11 phút E, nơi rất nguy hiểm.

Tàu KH-9118 TS của ông Võ Ký, trú tại Vĩnh Phước, Nha Trang (Khánh Hoà) trên tàu có 13 người đang chạy cùng đoàn tàu 18 chiếc từ khu vực gần Malaysia chạy về tránh bão theo hướng Vũng Tàu thì máy bị chảy nhớt, nên không theo kịp đoàn. Hiện tàu đang ở toạ độ 06 độ 32 phút N-110 độ 30 phút E.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Khánh Hoà đã kịp thời báo cáo với lãnh đạo tỉnh và thông báo với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực Miền trung để nhờ sự hỗ trợ cứu nạn cho các tàu trên.

Hiện các tàu này vẫn đang trong vùng nguy hiểm. Các cơ quan chức năng và Trung tâm cứu nạn, cứu hộ của tỉnh và khu vực đang khẩn trương đến tìm cách cứu nạn cho các tàu này.

Tìm kiếm tàu mang số hiệu TG-2526-TS

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương vừa có Công điện khẩn gửi Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, theo báo cáo nhanh, hồi 15 giờ 30 ngày 22/11/2007 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Tiên Giang, hiện nay còn 1 tàu của ông Nguyễn Văn Hoà ở xã Tân Phước, Gò Công Đông mang số hiệu TG-2526-TS, trên tàu có 14 thuyền viên hiện chưa liên lạc được.

Xác minh bằng điện thoại qua gia đình cho biết tàu có thể hoạt động ở vùng biển từ quần đảo Côn Sơn đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị UB quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng chỉ đạo việc tìm cách liên lạc hoặc tổ chức tìm kiếm tàu trên.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tên chủ tàu số hiệu TG-2526-TS là ông Nguyễn Văn Hoà trên các bản tin thời sự để chủ tàu biết và chủ động liên lạc với gia đình hoặc cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG